Quảng Ngãi:

Ba tàu cá cháy rụi khi đang neo đậu

(Dân trí) - Đang neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi), tàu cá QNg 44310 TS bị chập điện bốc cháy. Đám cháy quá lớn làm ngọn lửa lan sang 2 tàu cá neo đậu bên cạnh.


Lực lượng chức năng tiếp cận điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vào khoảng 13h ngày 28/5, tàu cá QNg 44310 TS của ông Bạch Tấn Lực (xã Phổ Thạnh, Đức Phổ) đột ngột bốc cháy dữ dội. Đám cháy sau đó lan sang tàu cá QNg 44353TS của ngư dân Phạm Quang Vinh (xã Phổ Thạnh) và tàu cá BĐ 91440 TS của ngư dân Bình Định đang neo đậu bên cạnh.

Ngay sau khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân và các chiến sĩ Đồn biên phòng Sa Huỳnh nhanh chóng tiếp cận dập tắt đám cháy.

Sau hơn 30 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, tàu cá QNg 44310 TS của ông Bạch Tấn Lực hư hỏng nặng, 2 tàu cá còn lại cũng bị cháy nhiều thiết bị, ngư lưới cụ. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại gần 300 triệu đồng.

Vụ cháy 3 tàu cá gây thiệt hại gần 300 triệu đồng
Vụ cháy 3 tàu cá gây thiệt hại gần 300 triệu đồng

Sau khi đám cháy được dập tắt, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, hệ thống bình ắcquy trên tàu cá QNg 44310 TS của ông Bạch Tấn Lực bị chập điện tạo tia lửa gây ra vụ hỏa hoạn.

Trước đó, vào ngày 2.2.2016, tại cảng cá Sa Huỳnh cũng xảy ra vụ cháy thiêu rụi 3 tàu cá gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Hà Xuyên