Vụ án siêu lừa Nguyễn Đức Chi:

Ba phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu phạm tội

Sau một thời gian dài “giậm chân tại chỗ”, vụ án Rusalka với siêu lừa Nguyễn Đức Chi vừa có thêm bước tiến mới. Cơ quan điều tra khẳng định đã có cơ sở cho thấy một số quan chức tỉnh Khánh Hòa nhận hối lộ số tiền lớn.

Nguyễn Đức Chi viết thư xin khai báo

Theo một nguồn tin, trước khi bị bắt, Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty RIT khai đã dùng khoảng 10 tỷ đồng để “quan hệ” xin dự án Rusalka Khánh Hòa và một số dự án khác. Tuy nhiên, khi được hỏi về số tiền và người nhận cụ thể thì Chi quanh co.

Mới đây, từ trong trại tạm giam, Chi đã viết một lá thư xin được trực tiếp gặp lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra để được khai báo những quan chức đã nhận hối lộ của y.

Tuy nhiên, dù chưa trực tiếp gặp Nguyễn Đức Chi nhưng Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành điều tra hành vi nhận hối lộ của một số quan chức Khánh Hòa. Thông tin mới nhất cho biết, qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã khẳng định “một số cán bộ chủ chốt có liên quan của UBND tỉnh Khánh Hòa đã nhận một khoản tiền lớn của Chi”.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (C15) đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tập trung làm rõ thêm các quan chức nhận hối lộ. Bộ Công an cũng mới đưa ra danh sách các quan chức Bộ KH-ĐT và UBND tỉnh Khánh Hòa thuộc diện Trung ương quản lý để xin phép Ban Bí thư cho Cơ quan điều tra mời đến làm việc, củng cố chứng cứ để khởi tố.

Đã rõ dấu hiệu phạm tội của 4 quan chức

Bên cạnh việc làm rõ tội danh nhận hối lộ, Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố các quan chức liên quan về hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo một nguồn tin, cơ quan điều tra đã ký quyết định khởi tố ông Trần Minh Duân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chưa phê chuẩn vì chỉ mới khởi tố riêng ông Duân là quá ít. Viện đang đợi xem xét phê chuẩn cùng với các quan chức khác.

Nguồn tin từ Bộ Công an xác nhận, đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ được hành vi vi phạm pháp luật của ít nhất là 4 quan chức Khánh Hòa. Bên cạnh ông Duân còn có hai phó chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm là bà Nguyễn Thị Thu Hằng và ông Nguyễn Trọng Hòa.

Ngoài ra, còn có ông Lê Thanh Quang, Bí thư Thành ủy Nha Trang. Các vị quan chức này đã có hành vi “cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sai phạm của bà Hằng là đã ký công văn “đồng ý miễn tiền thuê đất 7 năm cho toàn bộ dự án (Rusalka - PV) kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản và bắt đầu đi vào hoạt động”. Cơ quan điều tra còn khẳng định “quyết định của bà Hằng cho miễn tiền thuê đất là trái pháp luật”.

Bằng quyết định này, Nguyễn Đức Chi đã được miễn trái phép 24,5 tỷ đồng. Riêng ông Duân thì ký cấp “sổ đỏ” dự án cho Chi dù dự án còn thiếu quá nhiều điều kiện quan trọng để được cấp.

Bên cạnh đó, “trong suốt quá trình thực hiện dự án, các cán bộ có liên quan ở Sở KH-ĐT Khánh Hòa gồm ông Nguyễn Trọng Hòa (nguyên giám đốc sở, nay là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); ông Lê Thanh Quang (nguyên giám đốc hiện là Bí thư Thành ủy Nha Trang) đã không kiểm tra, chỉ đạo cấp dưới kiểm tra tiến độ góp vốn pháp định nên đã không phát hiện được các vi phạm pháp luật của Nguyễn Đức Chi để báo cáo tỉnh cùng Bộ KH-ĐT xử lý theo pháp luật”.

Đối với ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Cơ quan điều tra khẳng định là “đã có hành vi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát các công việc của cấp phó để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Theo Nam Quốc
Báo Sài Gòn Giải Phóng