Ba người tự tử vì vỡ hụi 50 tỉ đồng

Ngày 16/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhận được 26 đơn tố cáo vợ chồng Trần Văn Đẳng và Bùi Thị Mỹ Dung (tạm trú phường 9, TP Đà Lạt) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 50 tỉ đồng.

Hơn một tuần qua, tại TP Đà Lạt xôn xao về vụ vỡ hụi với số tiền ước tính trên 50 tỉ đồng có liên quan đến vợ chồng Đẳng-Dung, chủ quán cà phê Chiều Tím.

 

Bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi suất “khủng” trên 15% mỗi tháng, cả hai được nhiều người cho vay hàng trăm triệu đồng. Thời gian đầu, vợ chồng Đẳng-Dung trả lãi sòng phẳng khiến nhiều người tin tưởng. Từ giữa tháng 2/2012, vợ chồng Đẳng-Dung chỉ thu tiền vào mà không trả lãi cho ai với lý do “đang kẹt tiền vào một phi vụ làm ăn lớn”.

 

Đến hẹn, các chủ nợ và con hụi không thể liên lạc với vợ chồng Đẳng-Dung, họ tìm đến nhà mới biết hai vợ chồng đã bí mật bỏ trốn. Quá hoang mang, đã có ba nạn nhân là chị B., chị U. và chị H. uống thuốc rầy hoặc định nhảy lầu tự tử, may mắn được gia đình phát hiện cứu sống.

 

Theo Cao Diên

Pháp Luật TPHCM