Đắk Lắk:

Ba người trong gia đình thương vong sau cú tông xe tải

(Dân trí) - Chở theo người con nhỏ mới 1 tuổi và em gái của mình trên xe máy, người mẹ trẻ không may va chạm với chiếc xe tải khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người nguy kịch.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 26/10 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) giữa một xe máy và một xe tải.


Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Võ Thanh Tâm (26 tuổi, ngụ xã Bình Thuận) điều khiển xe máy mang BKS 47C1-227.97 chở theo em gái là Võ Như Quỳnh (14 tuổi) và người con nhỏ 1 tuổi.

Khi đang lưu thông từ đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bình Thuận, xe của chị Tâm bất ngờ bị xe tải mang BKS 47C-137.40 do tài xế Trần Trung Kiên (22 tuổi, ngụ Đắk Nông) điều khiển, tông trực diện.


Chiếc xe tải lật nghiêng sau va chạm (ảnh CTV)

Chiếc xe tải lật nghiêng sau va chạm (ảnh CTV)

Cú tông mạnh khiến chị Tâm tử vong tại chỗ, người con nhỏ cùng em gái chị bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cú va chạm cũng khiến chiếc xe tải lao qua phần đường bên trái rồi lật nghiêng làm tài xế và phụ xe bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng thị xã Buôn Hồ làm rõ.

Thúy Diễm