Nghệ An:

Ba học sinh thương vong vì bị ô tô đâm

(Dân trí) - Một tốp học sinh đang trên đường đi học, bất ngờ bị một chiếc ô tô chạy ngược chiều tông vào. Hậu quả, một học sinh chết tại chỗ, hai em khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 8 giờ 25 sáng ngày 25/7, tại km451+900 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xóm 22, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

 

Chiếc xe ô tô mang BKS: 37N-7004, do lái xe Trần Tạo, trú tại xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lưu hành hướng Quỳnh Lưu - thành phố Vinh đến đoạn đường nói trên đã đâm vào tốp học sinh đang đi học.


Ba học sinh thương vong vì bị ô tô đâm - 1

Hiện trường vụ tai nạn làm em Quỳnh chết tại chỗ sáng nay 25/7

 

Hậu quả, làm em Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1992), trú xóm 4, xã Nghi Liên, TP Vinh là học sinh lớp 12, Trường THPT Nghi Lộc I chết tại chỗ và hai em học sinh khác bị thương (chưa rõ danh tính) đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghi Lộc.

 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Đồng thời, công an cũng đã đưa xe ô tô 37N-7004 và tài xế về CQĐT để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, nguyên nhân là do chiếc xe ô tô chạy lấn phần đường của các em học sinh, gây ra tai nạn đau lòng nói trên.

 

Nguyễn Phê