"Bà hỏa" viếng thăm sáng mùng 2 Tết, 3 phụ nữ nhập viện

(Dân trí) - Một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà hai tầng ở đường Ba tháng Hai, quận 10, TPHCM. Người dân phát hiện và hô hoán nhau dập lửa, dội nước vào bên trong. Tuy nhiên, 3 phụ nữ trong căn nhà bị ngạt khói, bỏng nặng phải nhập viện.

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra khoảng 3h30 sáng 9/2, tức ngày mùng 2 Tết nguyên đán Bính Thân 2016 tại căn nhà 2 tầng nằm thuộc hẻm 436B/66 đường Ba tháng Hai (phường 12, quận 10, TPHCM).

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, căn nhà 2 tầng bị “bà hỏa” viếng thăm ở tầng trệt. Nghe tiếng kêu cứu từ bên trong căn nhà, người dân xung quanh liền hô hoán nhau tìm cách phá cửa. Người dân đã dội nước vào trong nhà và cấp báo đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (PCCC).

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC quận 10 đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương dập lửa, không để lây lan sang nhà bên cạnh.

Căn nhà bị bà hỏa viếng thăm sáng mùng 2 Tết
Căn nhà bị "bà hỏa" viếng thăm sáng mùng 2 Tết

Công tác cứu người được ưu tiên hàng đầu. Các chiến sĩ cảnh sát PCCC đã tiếp cận và giải cứu được 4 người trong căn nhà gồm 1 đàn ông và 3 phụ nữ đang bị ngất vì ngạt khói và bỏng. Tuy nhiên, do bị ngạt, bỏng nặng, 3 phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau 45 phút tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên căn nhà đã bị cháy rụi. Nhiều đồ đạc hư hỏng. Đến trưa ngày 9/2, lực lượng công an địa phương vẫn tiếp tục bảo vệ hiện trường để thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, căn nhà mà “bà hỏa” viếng thăm sáng mùng 2 Tết là địa điểm kinh doanh vận tải hàng hóa của công ty Minh Hòa, mới khai trương từ tháng 1/2016. Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do chập điện.

Theo cảnh sát PCCC TPHCM, những ngày nghỉ Tết, nhiều gia đình đóng cửa về quê hoặc đi du lịch. Vì thế, nên tắt nguồn điện trước khi ra khỏi nhà để đề phòng chập điện, hỏa hoạn.

Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng (Ảnh: Đ.Việt)
Nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng (Ảnh: Đ.Việt)

Trước đó, một vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và tàu hỏa đã xảy ra vào lúc 22h30 ngày 8/2 (tức đêm mùng 1 Tết) tại đường cắt ngang xe lửa hẻm 120 đường Thích Quảng Đức phường 4, quận Phú Nhuận, TPHCM. Thời điểm này, xe Vinataxi mang biển số 50LD 066-24 do tài xế Đào Văn Tư điều khiển đón 3 khách đi bến xe miền Tây. Khi chiếc taxi băng qua đường cắt ngang đường xe lửa tại cột số 1723 đã bị chiếc xe lửa đang trên đường chạy tông mạnh làm chiếc xe hư hỏng nặng phần đuôi.

Rất may cả tài xế và khách trên xe không bị gì chỉ có cháu bé bị sưng đầu và đã được người nhà đưa đi bệnh viện.

Công Quang