An Giang:

“Bà hỏa” ghé thăm nhà máy xay lúa, thiêu rụi 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 4/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy xay lúa Đại Thành 2, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu (An Giang). Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Chủ nhà máy trên do bà Nguyễn Ngọc Hiền làm chủ. Theo người nhà bà Hiền kể lại, vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng 4/4, người nhà phát hiện có lửa cháy bên trong nhà máy, liền tri hô bà con và người làm đến chữa cháy.

Ngay sau đó người dân kết hợp với các lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương tiến hành dùng mọi biện pháp để khống chế đám lửa. Tuy nhiên do đám cháy lớn nên sau gần 1 giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới dập tắt hoàn toàn.

Được biết khi xảy ra hỏa hoạn trong nhà máy có 30 tấn lúa gạo, nhưng “bà hỏa” chỉ gây thiệt hại khoảng 40%. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ khung sườn nhà máy, kho bãi bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính tổng hiện hại về tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng. 

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này có thể do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngô Nguyễn