Ba chiến sĩ công an bị bắn trọng thương được thăng hàm trước niên hạn

(Dân trí) - Ngày 9/7, Công an tỉnh Nghệ An công bố quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho 3 chiến sỹ thuộc Phòng PC47, vì đã có thành tích trong việc truy bắt 3 đối tượng phạm tội về ma tuý vào ngày 26/5.

Ba chiến sĩ công an bị bắn trọng thương được thăng hàm trước niên hạn - 1
Thiếu tướng Võ Trọng Thanh (thứ hai phải sang) trao quyết định cho 3 chiến sỹ có thành tích trong phòng chống tội phạm ma túy (Ảnh: T.T)
 
Ba chiến sỹ gồm: Đại úy Nguyễn Đức Cường được phong Thiếu tá; Trung uý Cao Đức Long phong bậc Thượng uý và Thượng sỹ Lê Viết Hùng được phong bậc Trung uý.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào khoảng 1 giờ sáng ngày 26/5, tại bản Cò Pảo, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, lực lượng cảnh sát Phòng chống ma tuý PC 17 (nay PC 47) - Công an Nghệ An đã triệt phá một ổ nhóm buôn bán vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt giữ 3 đối tượng, thu 2 bánh heroin, một quả lựu đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Phát hiện các đối tượng lọt vào ổ phục kích, 11 cán bộ chiến sĩ phòng chống ma tuý do thượng tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC 17 - chỉ huy áp sát và bắt giữ 3 đối tượng cùng tang vật.

Trong lúc giằng co, bất ngờ một số đối tượng khác đang ẩn nấp cảnh giới đã xả súng vào đội hình truy bắt khiến 3 chiến sĩ bị thương; gồm Đại uý Nguyễn Đức Cường - Đội trưởng đội 4; Trung uý Cao Đức Long - chiến sĩ đội 2 và Thiếu uý Lê Đức Hùng - trinh sát đội 3.

Mặc dù bị đạn bắn xuyên ổ bụng nhưng Đại uý Nguyễn Đức Cường và tổ công tácvẫn bắt gọn 3 đối tượng là Lầu Vả Rùa (quốc tịch Lào); Lầu Bá Xông (trú huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và Kha Thị Huệ (trú huyện Tương Dương, Nghệ An).

Ngoài việc được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn và đề bạt giữ chức Phó trưởng phòng PC47, Đại uý Nguyễn Đức Cường cũng được Công an tỉnh làm thủ tục đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Uyên Ly - Nguyễn Duy