1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên tiếp tục giành huy chương giải châu Á

(Dân trí) - Sau khi xuất sắc giành tấm HCĐ cho bơi lội Việt Nam, nữ kình ngư Nguyễn Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng, mang thêm về tấm HCB nữa ở nội dung sở trường 200m ngửa.

Đây thực sự là một tin vui với thể thao nước nhà. Ba ngày trước, việc Ánh Viên giành tấm HCĐ ở nội dung 400m ngửa đã đi vào lịch sử bơi lội Việt Nam. Tuy nhiên, Ánh Viên thậm chí còn làm tốt hơn như thế khi bước vào nội dung sở trường của mình.

Ở nội dung 200m ngửa, Ánh Viên, đã về đích thứ nhì với thành tích 2 phút 12 giây 47, chỉ kém VĐV về đầu người Trung Quốc Bai Anqi (2 phút 11 giây 38). Thành tích này của Ánh Viên cũng vượt kỷ lục SEA Games do Yosaputra lập ở SEA Games 26 đến hơn 3 giây, tự phá KLQG do chính mình thiết lập.

Thành tích của Ánh Viên khiến các nhà chuyên môn ngỡ ngàng, còn các nhà quản lý bơi lội nước nhà không khỏi mừng thầm. TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng vui mừng cho biết: “Ánh Viên đang được đầu tư chuyên biệt, với chuyến tập huấn dài tại Mỹ từ đầu năm. Trong khi một số VĐV khác không có nhiều tiến bộ thì Ánh Viên lại cải thiện được thành tích sau từng giải đấu. Chắc chắn nếu tiếp tục đầu tư mạnh, Ánh Viên sẽ còn lập được nhiều kỳ tích cho bơi lội nước nhà”.

Với thành công tại giải năm nay, Ánh Viên không chỉ là niềm hy vọng vàng tại SEA Games 27, mà còn được kỳ vọng sẽ có huy chương tại sân chơi Asiad năm 2014.

Năm nay mới 17 tuổi, Ánh Viên đã có một bảng thành tích đáng nể. Việc đoạt huy chương ở sân chơi châu Á cho thấy, Ánh Viên thực sự sẽ là tương lai của bơi lội nước nhà.

Bằng Tường