Anh tài trợ đào tạo Ngoại giao Kinh tế cho các tỉnh miền Trung

(Dân trí) - 30 cán bộ các Sở Ngoại Vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý khu Công nghiệp của 17 tỉnh miền Trung tham dự khóa đào tạo trong 3 tuần về ngoại giao kinh tế tại tỉnh Hà Nam trong thời gian từ ngày 14/11 đến 2/12.

Khóa đào tạo này được Bộ Ngoại Giao Vương Quốc Anh tài trợ và do Vụ Kinh Tế Bộ Ngoại Giao Việt Nam thực hiện.
 
Anh tài trợ đào tạo Ngoại giao Kinh tế cho các tỉnh miền Trung - 1


 

Chương trình "Nâng cao năng lực cho các công chức phụ trách lĩnh vực kinh tế đối ngoại của các Sở Ngoại vụ của các tỉnh miền trung Việt Nam" nhằm mục đích cung cấp các kiến thức và kỹ năng về ngoại giao kinh tế.

 

Khóa đào tạo tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm về Ngoại giao Kinh tế của cả Việt nam và Vương Quốc Anh nhằm mục đích khuyến khích các học viên tham gia quảng bá tốt hơn cho tỉnh của mình. Bên cạnh đó, học viên sẽ có những kinh nghiệm thông qua các chuyến đi thực tế đến các khu công nghiệp và các công ty.

 

Chương trình này sẽ mở đường cho hợp tác thương mại trong tương lai giữa các công ty Anh và các tỉnh miền trung của Việt Nam. Các học viên cũng sẽ khám phá các cách tiếp cận để quảng bá tốt hơn vì lợi ích của Việt Nam và đồng thời được giới thiệu những nhu cầu và quan tâm của các công ty Anh. Khóa đào tạo cũng dành thời gian giới thiệu Luật Hối lộ mà Vương Quốc Anh mới thông qua.

 

Phó Đại Sứ Vương Quốc Anh, bà Kate Harrisson cho biết: “Tôi hy vọng rằng khóa đào tạo này sẽ khuyến khích các quan chức Việt Nam của các tỉnh miền trung tiếp cận các công ty Anh và thiết lập kết nối giữa hai nước. Các công ty Anh đang rất mong muốn đầu tư vào Việt Nam và chương trình này sẽ giúp đảm bảo là đầu tư của Anh sẽ dàn trải ra khắp mọi miền của đất nước”.

 

Thảo Nguyên