1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh, Pháp, Đức kêu gọi trừng phạt thêm Iran

(Dân trí) - Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi các thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU) áp dụng lệnh trừng phạt mới đối với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

 

Iran

Iran
đã đặt nhà máy điện hạt nhân Bushehr vào công suất tối đa.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle khẳng định Iran không có “thiện chí xây dựng” trong các cuộc đàm phán, chính vì vậy EU cần phải hành động gấp. Tuyên bố của ông cũng được người đồng cấp Pháp Laurent Fabius và Anh William Hague ủng hộ sau cuộc họp không chính thức ở Cyprus.

 

Mỹ và Anh từ lâu đã nghi ngờ Iran đang tìm cách phá triển vũ khí hạt nhân, vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tuy nhiên Iran luôn phủ nhận động cơ quân sự trong chương trình hạt nhân của mình và khẳng định chương trình chỉ có mục đích dân sự và nằm trong khuôn khổ của NPT.

 

Iran đã hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây vì chương trình hạt nhân của nước này.

 

Theo Ngoại trưởng Anh Hague, vòng trừng phạt mới nhất áp dụng vào tháng 7 vừa qua, cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran vào EU và cô lập nguồn dầu Iran khỏi thị trường quốc tế, đã “có tác động nghiêm trọng” tới nhà nước Hồi giáo.

 

“Cần phải gia tăng thêm áp lực với Iran, siết chặt và tăng cường thêm các lệnh trừng phạt của EU”, ông cho hay.

 

Còn Ngoại trưởng Pháp Fabius cho biết nỗ lực ngoại giao không đạt được tiến bộ và các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận về chi tiết lệnh trừng phạt thêm trong vòng vài ngày tới.

 

Các cuộc đàm phán ở Mátxcơva hồi tháng 6 đã bị ngưng trệ sau khi Iran từ chối giảm tốc độ làm giàu urani nếu các lệnh trừng phạt đối với kinh tế không được nới lỏng.

 

Trong khi đó vào sớm ngày 7/9, chính phủ Canada cho biết sẽ đóng cửa sứ quán ở Iran và trục xuất các nhà ngoại giao còn lại của Iran ở Canada. Ottawa viện dẫn hành động của mình là do sự ủng hộ của Iran đối với chính quyền của Tổng thống Syria Assad và thái độ thù địch của nước này với Israel…

 

Phan Anh

Theo BBC