Ảnh: Ô tô vượt đoàn xe ngoại giao chổng bánh lên trời

(Dân trí) - Những bức ảnh do phóng viên <i>Dân trí</i> ghi lại được cho thấy, chiếc xe biển số 29X-0195 sau khi cố vượt đoàn xe ưu tiên đã cắt ngang mặt đường cao tốc Bắc Thăng Long bằng... nóc.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h45 ngày 25/7, đoàn xe ưu tiên của Đại biểu Quốc hội Lào đang chạy trên tuyến Bắc Thăng Long (Hà Nội) thì có một xe ôtô biển kiểm soát 29X-0195 do Đỗ Trung Hiếu (SN 1983, trú ở 43 Cát Linh, quận Đống Đa) chạy bám theo. Đội tuần tra dẫn đoàn đã đọc loa yêu cầu xe đi sát vào phần đường bên phải, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
Khi đến khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Đỗ Trung Hiếu cố điều khiển xe vượt phải đoàn xe ưu tiên và va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 31A-2359 do thượng sỹ Ngô Minh Hiệp điều khiển. Sau đó, chiếc xe 29X-0195 tiếp tục va vào dải phân cách dẫn đến bị lật xe. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người song chiếc xe "cứng đầu" bị lật ngửa lên trời, phần kính xe và nắp ca pô vỡ nát.

Dưới đây là một vài hình ảnh mà PV Dân trí ghi lại được ngay tại hiện trường:




Ảnh: Ô tô vượt đoàn xe ngoại giao chổng bánh lên trời - 1

Chiếc xe bị lật ngửa 4 bánh lên trời. Người trong xe thoát được ra bằng lối cửa trên.

Ảnh: Ô tô vượt đoàn xe ngoại giao chổng bánh lên trời - 2

Vụ tai nạn trở thành tâm điểm chú ý của hàng nghìn người dân qua lại.

 
Ảnh: Ô tô vượt đoàn xe ngoại giao chổng bánh lên trời - 3

Chiếc xe lộn nhào, để lại vết cày sâu, kéo dài trên đường. Cửa kính phía sau xe cũng vỡ nát.

Ảnh: Ô tô vượt đoàn xe ngoại giao chổng bánh lên trời - 4

Quãng đường cao tốc Bắc Thăng Long ách tắc vì vụ lật xe.

Phúc Hưng