Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có mưa giông rải rác

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông…

 


Mưa giông kèm theo không khí lạnh đổ bộ.

Mưa giông kèm theo không khí lạnh "đổ bộ".

 

Sáng sớm nay (12/9), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía bắc nước ta. Do đó, trong sáng nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, chiều và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 13-16 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng nay (12/9) có vị trí ở vào khoảng 160N-1140E nên khu vực giữa biển Đông có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Diễn biến của vùng áp thấp này còn phức tạp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới.

Nguyễn Dương