1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ảnh hưởng bão, miền Bắc còn nắng nóng diện rộng

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây của cơn bão Nanmadol kết hợp với gió tây bắc cường độ mạnh, các tỉnh ở Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ có nơi trên 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, đến 19h ngày 30/8, tâm bão Nanmadol còn cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 90 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.  Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ảnh hưởng bão, miền Bắc còn nắng nóng diện rộng - 1

Ảnh hưởng bão Nanmadol, Hà Nội cũng chuyển cũng oi bức, khó chịu suốt mấy ngày qua. (Ảnh: TT)

Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây của cơn bão Nanmadol, ngày 30/8 ở Bắc Bộ và các tỉnh bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34 - 36 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Sông Mã (Sơn La) 37,3 độ; Bắc Mê (Hà Giang) 37,3 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 37,2 độ; Chợ Rã (Bắc Cạn) 36.8 độ; Tiên Yên (Quảng Ninh) 36,7 độ…Dự báo, ngày 31/8 tình trạng nắng nóng trên diện rộng còn tiếp diễn ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 31/8: Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng: nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 32- 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ, cao nhất 33- 36 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 33- 36 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24- 27 độ, cao nhất 33- 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 25- 28 độ, cao nhất 32- 35 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 28- 31 độ.

 
Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 30- 33 độ.
 
Phương Thanh