Ấn tượng “Liên hoan ẩm thực Hà Thành 2010” dịp đại lễ

(Dân trí) - “Liên hoan Ẩm thực Hà Thành 2010” là sự kiện chính thức trong 10 ngày Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được tổ chức với quy mô hoành tráng và đầy ý nghĩa diễn ra từ ngày 6 - 11/10/2010 tại Công Viên Hồ Tây, Hà Nội.

Ấn tượng “Liên hoan ẩm thực Hà Thành 2010” dịp đại lễ - 1
Ông đồ sẽ xuất hiện tại khu văn hóa Hà Thành
 
Đây là nơi sẽ tái hiện hình ảnh buôn bán, sinh hoạt thường ngày của người dân trong các phiên chợ - nét đặc trưng văn hóa chợ Việt. Hình ảnh chợ Đồng Xuân, chợ Đông Ba, chợ Bến Thành được chọn để làm biểu tượng đại diện cho không gian chợ ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam, để du khách được tận hưởng những nét đặc sắc văn hóa cũng như sản phẩm ẩm thực Việt Nam.

Nằm trên diện tích hơn 8 ha của toàn bộ khuôn viên Công viên Hồ Tây - Quận Tây Hồ - Hà Nội, Liên hoan Ẩm thực Hà Thành 2010 được tổ chức thành 3 không gian: Không gian văn hóa Hà Thành, không gian chợ Việt và không gian trò chơi dân gian.

Ấn tượng “Liên hoan ẩm thực Hà Thành 2010” dịp đại lễ - 2
Khu vực triển lãm tranh về Hà Nội
 
Trong đó, “Khu văn hóa Hà Thành” là nơi tái hiện lại hình ảnh Hà Nội xưa và nay. Đến với khu văn hóa, du khách như được ngược dòng thời gian trở về với nét đặc trưng của văn hóa  Hà Nội. Hình ảnh ông Đồ viết chữa thư pháp mực tàu giấy đỏ,những gian hàng tranh Đông Hồ, gian “Đạo nhà” tái hiện nghệ thuật pha trà, thú chơi trà...

Tất cả những hình ảnh và khoảnh khắc Hà Nội xưa  gợi cho người dân Hà Thành ngày nay cảm xúc nhớ về  “Hà Nội trong trái tim tôi”, đồng thời giúp cho du khách Quốc Tế tìm hiểu thêm về văn hóa của Hà Nội.

Lan Hương