“Án tử” treo trên nhiều con sông

(Dân trí) - Sông Thị Vải bị đầu độc 14 năm qua mà không ai hay. Hiểm hoạ kiểu này không chỉ ở Đồng Nai mà ngay giữa thủ đô Hà Nội cũng có không ít con sông đang nằm chờ “án tử” như vậy.

Lưu vực sông Cầu đang kêu cứu

Tại phiên họp thứ 3, do Uỷ ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu tổ chức ngày 29/9 tại Vĩnh Phúc, các báo cáo liên quan đã được đưa ra. Trong những năm gần đây, các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu đều gia tăng các nguồn lực để phát triển kinh tế.

Hiện có khoảng 800 cơ sở có nguồn thải ra lưu vực sông Cầu, chủ yếu từ khai khoáng và tuyển quặng, bên cạnh đó, nằm trên lưu vực sông Cầu còn có khoảng 200 làng nghề các loại chủ yếu tập trung ở Bắc Ninh và Bắc Giang, phần lớn nước thải không được xử lý, xả trực tiếp ra sông vào lưu vực sông Cầu.

Trong khi đó, theo đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khoa học, do khai thác không hợp lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên không bền vững nên lưu vực sông Cầu đang suy thoái và ô nhiễm nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “những thiệt hại về mặt lâu dài không thể kể hết được nếu không có những nỗ lực chung bảo vệ bền vững toàn khu vực. Chính vì vậy, lúc này trách nhiệm không chỉ còn là của các cơ quan quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là trách nhiệm chung của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp”.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo các địa phương có sông Cầu đi qua đã thống nhất đưa ra kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện, quyết liệt và yêu cầu các biện pháp xử lý buộc phải có lộ trình khắc phục.

Nhiều con sông Hà Nội cũng đang chờ “án tử”

Trước đó, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, rất nhiều ý kiến của cử tri Hà Nội đã lên tiếng kêu cứu cho những dòng sông của Thủ đô.

Sông Thiên Đức bắt nguồn từ đầm Ái Mộ (Yên Viên) đến thượng lưu hồ Cống Vực (thôn Cung Đình, xã Dương Hà, Gia Lâm) có chiều dài 6.090 m. Sông Cầu Bây bắt nguồn từ hồ Kim Quan (phường Việt Hưng) đến cống Xuân Thuỵ có chiều dài 12.064m.

Các sông này làm nhiệm vụ tiêu thoát nước trong mùa mưa, đồng thời còn dự trữ nước phục vụ cho công tác chống hạn vụ Đông Xuân. Qua nhiều năm khai thác, hiện nay, các tuyến sông này bị bồi lắng, ô nhiễm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu và chất lượng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ngày 21/1/2008, UBND Thành phố đã giao Công ty KTCT thuỷ lợi Đông Anh, nay là Công ty đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội khảo sát. Ngày 22/7/2008, công ty này đã lập kế hoạch chờ UBND TP xem xét quyết định việc thực hiện và điều mà người dân Gia Lâm đang “kêu” chính là đề nghị Thành phố chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện cải tạo, nạo vét để kịp thời “cứu” các con sông này.

Sông Lừ chạy qua địa bàn phường Phương Mai bị nước thải từ các bệnh viện đổ ra gây ô nhiễm nghiêm trọng. HĐND TP sau khi xác minh đã có trả lời: Về tình trạng ô nhiễm nước sông Lừ trong đó có một phần do nước thải của Bệnh viện Đại học Y, TP đã giao cho Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với Sở Xây dựng để kiểm tra Bệnh viện Đại học Y về công tác xử lý nước thải y tế, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

Đối với con sông Pheo chảy qua địa bàn Tây Tựu, người dân ở đây đang kiến nghị về việc giải quyết vấn đề nước thải của nhà máy giấy thải vào nước sông Pheo gây ô nhiễm môi trường. Một số xí nghiệp đầu nguồn sông Nhuệ cũng đang để nước thải chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra sông gây ô nhiễm môi trường…

Hiện, UBND TP đã giao cho Sở Tài nguyên môi trường phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra và xử lý trong quý III năm 2008 và sẽ trả lời chính thức cho người dân vào 30/9/2008.

Các con sông này liệu có thoát được án “tử” hay không còn đang phải phụ thuộc nhiều vào thời gian và các cơ quan chức năng có quyết liệt hay không.

Lê Châu - P.Thanh