1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Án tù cho lái xe đâm chết 2 mẹ con dịp Tết Canh Dần

(Dân trí) - Tối mùng 4 Tết Canh Dần, khi đang dẫn con và cháu đi chơi bất ngờ chị Ứng bị xe của Sáng tông vào, hất tung lên nắp capo, đập vào kính chắn gió rồi văng xuống đường. Chị Ứng bị thương rất nặng, con gái chị đã tử nạn ngay tại chỗ.

Ngày 20/9, TAND Hà Nội đã xét xử Đặng Văn Sáng, 40 tuổi, ở huyện Thường Tín. Sáng bị truy cứu trách nhiệm hình sự do lái xe ẩu, gây tai nạn giao thông làm 2 người chết, một người bị thương tối mùng 4 Tết Canh Dần.

Theo cơ quan công tố, tối 17/2, Sáng điều khiển xe ôtô từ nhà người thân ở huyện Thường Tín về nhà theo đường Quốc lộ 1A. Khi đi đến lối rẽ thuộc địa phận phố Nguộn (xã Văn Tự, huyện Thường Tín), do không làm chủ được tốc độ, Sáng đã đi lấn sang làn đường bên trái.

Lúc này, chị Phạm Thị Ưng, 40 tuổi dẫn con gái là cháu Vũ Thị Phương Linh (6 tuổi) và hai đứa cháu đi bộ chơi Tết thì bị chiếc xe của Sáng đâm mạnh vào chị Ưng, hất các cháu bé về phía trước. Chị Ưng bị hất tung lên nắp capo, đập vào kính chắn gió phía trước rồi văng xuống đường.

Cháu Phương Linh bị vỡ xương sọ chết ngay tại chỗ, chị Ưng bị thương rất nặng, 2 cháu bé còn lại cũng bị thương tích nhiều chỗ. Sau khi gây tai nạn, Sáng vẫn lao xe bỏ chạy.

Sau một ngày bỏ trốn, Sáng đã đến công an huyện Thường Tín đầu thú. Anh ta khai nhận sau khi uống rượu tại nhà bố vợ, đã lái xe về nhà. Hơi men khiến cho anh ta không làm chủ được tốc độ nên đã gây ra vụ tai nạn trên.

Trước khi vụ án đưa ra xét xử, gia đình Đặng Văn Sáng đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng, bồi thường cho cháu Vũ Thị Khánh Ly 20 triệu đồng.

Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Đặng Văn Sáng 36 tháng tù.

Thu Hà