1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Án tù cho bị cáo ném dép vào… “quan tòa”

(Dân trí) - Ngày 22/6, TAND quận Hải An (Hải Phòng) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hiệp Hưng (26 tuổi, trú quận Ngô Quyền) 3 năm 6 tháng tù giam cho các hành vi ném dép vào HĐXX tại một phiên tòa đang xử; xé biên bản làm việc của cơ quan công an...

Cáo trạng của VKSND quận Hải An cho biết: vào khoảng 8 giờ ngày 31/3/2010, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hải Phòng, khi HĐXX phiên tòa đang tiến hành xét xử bị cáo Phạm Trần Công (SN 1976, trú tại quận Ngô Quyền) và 5 đối tượng khác có hành vi dùng súng bắn vào CSGT, thì Nguyễn Hiệp Hưng - bạn của nhóm đối tượng bị xét xử - đã gây lộn xộn, tìm cách cản trở HĐXX. Hưng còn làm cho cả “công đường” bàng hoàng khi dùng dép ném thẳng về phía HĐXX.

Án tù cho bị cáo ném dép vào… “quan tòa” - 1
Bị cáo Nguyễn Hiệp Hưng

Sau khi bị bắt giữ, đưa về trụ sở cơ quan công an, Hưng lại xé biên bản của cơ quan công an và tấn công một phóng viên đang tác nghiệp tại đây.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định: hành vi của Hưng đã đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ. Hưng còn bị các tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần do trước đó Hưng chưa được xóa án tích đối với bản án 36 tháng tù giam về tội Cướp giật tài sản mà Hưng gây ra năm 2005.

Theo đó, HĐXX TAND quận Hải An đã tuyên phạt Nguyễn Hiệp Hưng 3 năm 6 tháng tù giam cho các hành vi chống người thi hành công vụ.

Anh Đô