Nghệ An:

An táng 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

(Dân trí) - Sáng ngày 24/4, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 72 bộ hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia VN hy sinh trên nước bạn Lào.

Đón các anh từ nước bạn Lào về Việt Nam.
Đón các anh từ nước bạn Lào về Việt Nam.
 
Thực hiện kế hoạch sang thăm, làm việc và đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đợt 2 - mùa khô 2012-2013 về nước, ngày 22/4, ông Lê Xuân Đại - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trưởng Ban công tác đặc biệt đã có buổi hội đàm, ký kết biên bản với 3 tỉnh Nghệ An (Việt Nam), Xiêng Khoảng, Viêng Chăn (Lào) bàn giao 72 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước an táng.
 
Lãnh đạo hai nước cúi đầu tưởng nhớ các liệt sĩ
Lãnh đạo hai nước cúi đầu tưởng nhớ các liệt sĩ

Sáng 24/4 đã diễn ra buổi lễ truy điệu và an táng 72 liệt sĩ. Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại bày tỏ lòng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào đã phối hợp, giúp đỡ tìm kiếm, quy tập,... các liệt sĩ về quê hương Việt Nam. 

Được biết, trong năm 2012-2013, lãnh đạo 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng và Viêng Chăn đã phối hợp, cất bốc được 168 bộ hài cốt. Đến thời điểm này, sau gần 29 năm, 3 tỉnh đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc và quy tập được hơn 12.000 bộ hài cốt liệt sĩ.
 
Nguyễn Phê