1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

An táng 118 hài cốt liệt sỹ tình nguyện

(Dân trí) - Sáng 27/1, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đã đón nhận và an táng 118 liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam từ nước bạn Lào.

An táng 118 hài cốt liệt sỹ tình nguyện - 1

118 hài cốt liệt sỹ tình nguyện Việt Nam được đưa về nghĩa trang Đô Lương chiều 26/1/2010.
 
Vào lúc 16h15 chiều ngày 26/1, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng các ban ngành và thân nhân liệt sỹ đã đón 118 anh hùng liệt sỹ từ nước bạn Lào về đất mẹ.
 
Sau thời gian tìm kiếm, đã quy tập được 118 hài cốt liệt sỹ, hầu hết các liệt sỹ đều không rõ tên tuổi, quê quán và đơn vị, chỉ có 3 liệt sỹ có tên và quê (một liệt sỹ đã được thân nhân từ Quảng Ninh sang đón nhận về), 14 liệt sỹ chỉ có tên.
 
Thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó đoàn quy tập cho biết: "Là một Đảng viên chiến sỹ, chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được giao nhiệm vụ thiêng liêng này, chúng tôi đã phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình, nhân dân và đồng bào nước bạn giúp đỡ rất nhiều".

An táng 118 hài cốt liệt sỹ tình nguyện - 2
Lãnh đạo các cấp thắp nén hương đón các anh về.

An táng 118 hài cốt liệt sỹ tình nguyện - 3
Hài cốt các liệt sỹ Việt Nam sau bao năm trở về quê mẹ.

Trước khi các anh hùng liệt sỹ được đón về đất mẹ, nước bạn Lào và ban công tác đặc biệt 3 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng và Viên Chăn đã làm lễ cầu siêu và tiễn đưa các anh về nghĩa trang Việt Nam.
 
Đúng 8 giờ sáng 27/1, lễ cầu siêu và mai táng đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương và 118 liệt sỹ đã trở về với đất mẹ.
 
Nguyễn Duy