TPHCM:

Án mạng kinh hoàng tại nhà một lãnh đạo quận Phú Nhuận

(Dân trí) - Vừa mở cổng vào nhà, bất ngờ bà Mỹ bị hai đối tượng mai phục từ trước lao đến tấn công. Cuộc tấn công của những tên sát thủ khiến một người tử vong tại chỗ, hai người nguy kịch.

Trưa nay (20/9), người dân sống trong hẻm 72 Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn nhà của một vị lãnh đạo công tác tại quận ủy quận Phú Nhuận . Khi mọi người ập đến thì phát hiện hai bóng đen lao vút lên tầng trên.
Án mạng kinh hoàng tại nhà một lãnh đạo quận Phú Nhuận - 1
Các trinh sát truy tìm nghi phạm

Ngay dưới tầng trệt của căn nhà thi thể 1 người phụ nữ nằm bất động, bên cạnh là một phụ nữ khác và một cô gái trẻ quằn quại bên vũng máu. 

Ngay sau đó các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Toàn bộ tuyến đường Huỳnh Văn Bánh được phong tỏa. Các trinh sát đặc nhiệm được trang bị áo chống đạn, chia làm nhiều hướng tiếp cận căn nhà.

Khi xác định vị trí hai nghi phạm ẩn nấp trên sân thượng, các trinh sát lập tức áp sát khống chế. Khỏang 30 phút sau khi gây án, hai nghi phạm được đưa ra xe đặc chủng về nơi giam giữ.
 
Án mạng kinh hoàng tại nhà một lãnh đạo quận Phú Nhuận - 2
Hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi truy bắt hai nghi phạm
 
Hai nghi phạm được xác định gồm: Lương Hoài Sang (20 tuổi ngụ Củ Chi) và Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi, ngụ phường 12 quận 10).

Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là bà Đặng Thu  Hồng, 47 tuổi, hiện là Phó bí thư Quận ủy kiêm Trưởng Ban dân vận quận Phú Nhuận. Ngôi nhà xảy ra án mạng do bà Bùi Ngô Thị Mỹ (51 tuổi), hiện đang giữ chức vụ Quận ủy viên - Trưởng phòng tài nguyên môi trường làm chủ. Bà Hồng là bạn thân của bà Mỹ, thường ngày vẫn sang nhà bà Mỹ chơi. Ngoài bà Hồng, bà Mỹ và con gái cũng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
 
Án mạng kinh hoàng tại nhà một lãnh đạo quận Phú Nhuận - 3
Chặn đường rút của hung thủ

Một số người cư ngụ sát bên căn nhà xảy ra vụ án kể lại, vào thời điểm trên một bé gái ngụ nhà gần đó đang phơi quần áo phát hiện thấy hai thanh niên cầm dao lao vào tấn công những người trong căn nhà số 72/1 nên lập tức hô hoán thông báo cho mọi người.

Điều đáng nói, hiện trường vụ án mạng xảy ra nằm đối diện Ban chỉ huy quận sự phường 15, quận Phú Nhuận.

Nghe hung tin, chồng nạn nhân đang đi làm vội vã chạy về nhà, chứng kiến cảnh tang thương ông đã ngất xỉu buộc phải đưa ra xe cấp cứu.
 
Án mạng kinh hoàng tại nhà một lãnh đạo quận Phú Nhuận - 4
Một trong số 2 nghi phạm được đưa ra xe cảnh sát

Vụ án xảy ra khiến hàng ngàn người vây kín đường Huỳnh Văn Bánh. Được biết, khoảng 10 năm trước bà Mỹ từng làm chủ tịch phường 15, quận Phú Nhuận. Thời gian gần đây chuyển lên quận công tác.

 Đến 14h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn tiếp tục, thi thể nạn nhân vẫn chưa được đưa ra ngoài. Hiện động cơ gây án của các đối tượng này vẫn đang được điều tra làm rõ.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ án nghiêm trọng này

 Trung Kiên