TP.HCM:

Ẩn hoạ từ những kho “bom gas”

(Dân trí) - Liên tiếp các vụ cháy nổ tại các đại lý kinh doanh gas gây thiệt hại về người và tài sản khiến dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng về ẩn hoạ từ những kho “bom gas” nằm “ẩn mình” trong khu dân cư.

“Điểm mặt” những vụ cháy nổ gas

Ẩn hoạ từ những kho “bom gas”
Hàng chục bình gas trong vụ nổ, cháy tại đại lý gas Anh Khôi sáng 25/10 được đưa ra ngoài trong tình trạng bị lửa làm cháy sém

Sáng 25/10, người dân sống trên đường Âu Cơ (P.14, Q.Tân Bình) giật thót mình bởi tiếng nổ lớn, làm rung chuyển trong phạm vi hàng trăm mét. Khi mọi người túa ra ngoài thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội tại đại lý gas Anh Khôi. Liền sau đó nhiều tiếng nổ khác vang lên.

Trong căn nhà xảy ra sự cố nổ lúc này có: Lê Công Hưng (42 tuổi), Mạc Ngọc Lan (41 tuổi, vợ anh Hưng), Nguyễn Văn Tài (85 tuổi), Nguyễn Thị Lượm (chủ đại lý gas Anh Khôi).

Theo các nhân chứng, trước khi vụ nổ xảy ra có thấy một nhân viên của cửa hàng gas Anh Khôi xử lý một bình gas loại 12 kg đang bị rò rỉ, do không xử lý được nên một lượng lớn khí gas bốc ra ngoài gặp tia lửa dẫn đến bùng lên thành một đám cháy và nổ lớn.

Do sức ép của vụ nổ, một mảng tường trong ngôi nhà bị sập xuống, ngọn lửa tiếp tục lan rộng khắp tầng trệt. Vụ cháy đã làm anh Hưng, chị Lan và ông Tài bị thương. Tài sản thiệt hại ghi nhận ban đầu bao gồm: 2 xe máy, 3 quạt máy,10 bếp gas lớn, nhỏ có tại cửa hàng cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Một bình gas bị cháy đen 
Một bình gas bị cháy đen 
Van bình gas được nhét hoá chất chống rò rỉ
Van bình gas được nhét hoá chất chống rò rỉ

6 xe cứu hoả của Phòng CS PCCC quận 11 đã nhanh chóng đến hiện trường, giải cứu các nạn nhân và đưa hàng trăm bình gas ra ngoài.

Trước đó, vào đêm 10/10, một đại lý gas nằm trong khu dân cư gần cầu Kiệu, đường Trường Sa, phường 17, quận Phú Nhuận cũng phát nổ, bốc cháy dữ dội khiến hàng trăm người dân phải sơ tán khẩn cấp ra ngoài. Do bên trong chứa rất nhiều bình gas nên không ai dám đến gần, anh Phan Thanh Hậu (quê Quảng Ngãi) đang ở trong đại lý gas bị thương tích nặng.

Hiện trường vụ cháy đại lý gas gần cầu Kiệu đêm 10/10
Hiện trường vụ cháy đại lý gas gần cầu Kiệu đêm 10/10
Nhiều bình gas được đưa ra ngoài kịp thời
Nhiều bình gas được đưa ra ngoài kịp thời

Nhận tin báo, xe chữa cháy công nghệ hiện đại nhất được điều động đến hiện trường. Gần 1 giờ sau, vụ hỏa hoạn được khống chế, dập tắt. Tuy nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong đại lý gas bị thiêu rụi, hư hỏng. Lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài hàng chục bình gas loại 12kg, một số bình gas có nguy cơ nổ nên đã được quăng khỏi cầu Kiệu, xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Ngoài ra còn hàng chục vụ cháy nổ do gas khác đã xảy ra. Điển hình là vụ cháy tại đại lý gas Hiệp Phát (địa chỉ 176/92A đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp) làm bị thương 12 người.

Ẩn hoạ từ những kho “bom gas”

Hậu quả sẽ khó lường trước nếu những bình gas này phát nổ
Hậu quả sẽ khó lường trước nếu những bình gas này phát nổ

Theo số liệu khảo sát của Sở Cảnh sát PC&CC Tp. Hồ Chí Minh, hiện trên địa bàn Thành phố có 1.000 cửa hàng, đại lý kinh doanh gas. Đa số các cửa hàng, đại lý bán lẻ gas trên địa bàn thành phố thường tận dụng mặt bằng tầng trệt của nhà ở để làm nơi kinh doanh gas, nên hầu như các đại lý gas đều nằm xen kẽ trong các khu dân cư với quy mô nhỏ, diện tích từ 12 đến 50m2, khối lượng gas tồn trữ trong các cửa hàng không lớn, chủ yếu là buôn bán các loại bình từ 12kg đến 48 kg và bình gas mini.

Các cửa hàng kinh doanh gas thường mang tính chất nhỏ, lẻ, dạng cá thể hộ gia đình, kết hợp giữa khu vực kinh doanh với khu sinh hoạt của gia đình, nằm xen kẽ trong khu dân cư nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây cháy lớn. Tình trạng sang chiết nạp gas trái phép vẫn còn và ngày càng tinh vi, dưới nhiều hình thức khác nhau, rất khó phát hiện và ngăn chặn.

Lực lượng chức năng từng tiến hành kiểm tra đối với trên 1.000 lượt cơ sở, hầu hết đều vi phạm. Những tháng cuối năm, khi nhu cầu sử dụng gas trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt gia đình đang phát triển nhanh chóng, các nguy cơ cháy, nổ cũng tăng lên đáng kể, do đó việc đảm bảo an toàn PCCC trong kinh doanh và sử dụng gas là hết sức quan trọng.

Sở CS PCCC TP.HCM khuyến cáo, các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh gas phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc tổ chức và duy trì chế độ tự kiểm tra công tác PCCC thường xuyên và định kỳ để chủ động phát hiện và ngăn ngừa những nguy cơ gây mất an toàn, có thể dẫn đến cháy, nổ. Trang bị đầy đủ các loại phương tiện PCCC tại chỗ, đồng thời có chế độ kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên. Tuyệt đối không bố trí, sắp xếp nơi đun nấu, bàn thờ thắp nhang, đèn trong khu vực kinh doanh khí gas.

Cần quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực kinh doanh gas
Cần quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực kinh doanh gas

Kiên quyết xử lý nghiêm, kể cả áp dụng những biện pháp tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC; phối hợp với các Sở ngành chức năng đề xuất UBND Thành phố nghiên cứu quy hoạch lại mạng lưới các cửa hàng, đại lý kinh doanh gas đảm bảo an toàn và phù hợp quy hoạch chung của toàn thành phố.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, tỉ lệ vi phạm trong kinh doanh của các đại lý, cửa hàng gas tại thành phố ở mức cao. Trong nhiều cửa hàng kinh doanh “chui”, không có chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gas. Đặc biệt, tình trạng sang chiết gas từ bình 12kg sang các loại bình gas mini đã qua sử dụng có nguy cơ cháy nổ rất lớn vẫn diễn ra phổ biến. Các điểm sang chiết dạng này nằm ngay các khu dân cư, khu trọ, chỉ cần trong quá trình sang chiết bình gas bị xì, gặp tia lửa điện lập tức phát nổ.

Trung Kiên