Thừa thiên - Huế:

Ẩn họa trên đèo ACo

(Dân trí) - Súc vật dàn hàng đi trên đèo, nhiều đoạn đường gồ ghề xuất hiện ở các khúc cua, ta-luy bị xô nghiêng, gương cầu bị tàn phá... Thực trạng của đèo ACo nằm trên tuyến đường từ Huế đi A Lưới gây không ít hiểm nguy cho người đi đường.

Đèo ACo có độ dài 15.000 m, nằm trên tuyến quốc lộ 49 từ Huế đi A Lưới. Đây là con đường huyết mạch trao đổi hàng hoá giữa đồng bằng với miền núi, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thừa Thiên - Huế.
 
Tuy nhiên, hiện nay đoạn đường trên đèo này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Việc chăn thả súc vật trên đường, những đoạn đường gồ ghề và ổ gà xuất hiện ở những khúc cua, nhiều ta-luy bị hư hỏng, xô nghiêng, gương cầu bị tàn phá… Vì thế, đoạn đường đèo vốn quanh co, nguy hiểm lại càng trở nên nguy hiểm hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh cảnh báo về những nguy hiểm rình rập trên đèo ACo mà chúng tôi vừa ghi lại.

Ẩn họa trên đèo ACo  - 1
Chăn dắt bò, dê trên đèo rất nguy hiểm cho người đi đường
 
Ẩn họa trên đèo ACo  - 2
Những đoạn đường xấu thường tập trung ở các khúc cua
 
Ẩn họa trên đèo ACo  - 3
Nhiều ta – luy hư hỏng
 
Ẩn họa trên đèo ACo  - 4
Gương cầu không còn tác dụng

Nguyễn Thành Chung