ĐBSCL:

An Giang, Đồng Tháp cải táng hơn 250 hài cốt liệt sỹ

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 20/7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã tổ chức lễ cải táng hơn 250 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Tại An Giang, sáng ngày 20/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ cải táng 168 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia và trong nước.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sỹ Đội K90 thuộc Quân khu 9 và K93 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thân nhân liệt sỹ ở các tỉnh, thành phố trong nước cùng đông đảo nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Các đoàn viên thanh niên đưa hài cốt các liệt sỹ đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc để cải táng
Các đoàn viên thanh niên đưa hài cốt các liệt sỹ đến nghĩa trang Dốc Bà Đắc để cải táng

Thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, gian khổ với mong muốn tìm, đưa các anh, những người đã nằm xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, cán bộ chiến sĩ đội K90 (Quân khu 9) và Đội K93 (Bộ Chỉ Huy quân sự tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều đợt tìm kiếm trong mùa khô năm 2017-2018; tổ chức cất bốc được 168 hài cốt liệt sỹ; trong đó, ở Campuchia là 130 hài cốt, trong nội địa là 38 hài cốt (có 3 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính và 165 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính).

Để tìm được các hài cốt liệt sỹ, cán bộ chiến sỹ Đội K90 và K93 đã đào hàng ngàn vị trí hố và hàng chục ngàn mét khối đất đá, với quyết tâm vì đồng đội thân yêu.

Các đại biểu An Giang thực hiện nghi thức cải táng hài cốt các liệt sỹ
Các đại biểu An Giang thực hiện nghi thức cải táng hài cốt các liệt sỹ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam – Campuchia.

Tại Đồng Tháp, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông-tọa lạc xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và cải táng 85 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Chính sách, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Prây-veng và tỉnh Pu-sát, Vương quốc Campuchia; lãnh đạo Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp cùng đến dự…


Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đến viếng hài cốt các anh hùng liệt sỹ trước khi cải táng

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp đến viếng hài cốt các anh hùng liệt sỹ trước khi cải táng

Tại buổi lễ, các đại biểu của các đoàn đã kính cẩn dâng tràng hoa và thắp hương trên bàn thờ Tổ quốc, mặc niệm các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông để cải táng.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đọc điếu văn nêu bật công lao to lớn của các anh hùng trong quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngại hy sinh, gian khổ… quyết tâm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược giành độc lập tự do cho Tổ quốc và làm nhiệm vụ cao cả giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng…

Ông Bửu bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và nhân dân Campuchia, cùng Đội K91-tỉnh Đồng Tháp đã ngày đêm hăng say lao động để tìm kiếm, cất bốc và quy tập các hài cốt liệt sĩ về cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông.

Dịp này, Đồng Tháp cải táng 85 hài cốt các anh hùng liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia
Dịp này, Đồng Tháp cải táng 85 hài cốt các anh hùng liệt sỹ hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia

Trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, bên cạnh việc tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực… tỉnh Đồng Tháp còn quyết định trích ngân sách cả chục tỷ đồng để làm quà trao tặng cho các gia đình thương binh liệt sĩ và tổ chức xây tặng nhiều căn nhà tình nghĩa cho những gia đình chính sách neo đơn trong huyện.

Huyện Tam Nông đã thành lập 12 đoàn đến các xã - thị trấn để thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống - sinh hoạt và tổ chức trao tặng nhiều phần quà của Chủ tịch nước, mỗi phần trị giá từ 200.000 - 400.000 đồng; cất tặng 10 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá từ 60 - 200 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 45 triệu đồng/căn), trao tặng hàng trăm phần quà tới các gia đình chính sách trong huyện.

Nguyễn Hành – Trọng Trung