Án chung thân cho sinh viên giết người yêu rồi tự tử

(Dân trí) - TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Đinh Minh Hoan mức án chung thân, nhưng trước đó khi nói lời cuối cùng bị cáo nhất định xin “được” tử hình.

Ngày 29/1, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Đinh Minh Hoan (SN 1981, trú xã Tiến Hóa - huyện Minh Hóa), nguyên là sinh viên ĐH Khoa học Huế.
 
Trước đó, ngày 13/7, Hoan vì ghen tuông với người yêu là chị Phan Hoàng Hiền (SN 1985, trú xã Phong Thủy - huyện Lệ Thủy, là sinh viên trường ĐH DL Phú Xuân) đã từ Huế ra Quảng Bình hẹn gặp chị Hiền nói chuyện.
 
Tối 13.7, Hoang hẹn chị Hiền ra miếu thờ thuộc thôn Thượng Phong (xã Phong Thủy), không quên dặn người yêu mang theo mấy lọ thuốc sâu và con dao mà Hoang đã mua trước đó.


Án chung thân cho sinh viên giết người yêu rồi tự tử - 1
Miếu thờ nơi xảy ra vụ án thương tâm.
Đến rạng sáng 14/7, Hoang đưa thuốc sâu ép chị Hiền uống nhưng không được nên đã dùng dao đâm một nhát vào cổ chị Hiền khiến chị Hiền chết tại chỗ. Sau đó, Hoan dùng dao đâm 4 - 5 nhát vào cổ mình và uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết.
 
Tháng 12/2009, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Hoan để điều tra. Tại phiên tòa, mặc dù cho rằng mình không phạm tội nhưng khi được nói lời cuối cùng trước khi tuyên án, Hoan xin lĩnh án tử hình.
 
Xét thấy hành vi phạm tội của Hoan đặc biệt nghiêm trọng, với nhiều tình tiết tăng nặng nên đã tuyên phạt Hoan án tù chung thân.

 

Hồng Kỹ