1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Án chung thân cho kẻ trộm, hiếp dâm và giết người

(Dân trí) - Vừa được tự do sau khi thụ xong 2 bản án với tội danh trộm cắp tài sản, Amop lại tiếp tục phạm tội với mức độ vi phạm còn nghiêm trọng hơn đó là hiếp dâm rồi giết người nhằm phi tang…

Ngày 6/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên tổng hợp hình phạt tù chung thân đối với Rơ Mah Amop (60 tuổi) về các tội danh giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 8/1, Amop đến làng Bông, (xã Ia Tiêm huyện Chư Sê, Gia Lai) thì gặp bà V. đang tắm. Nhìn chung quanh thấy vắng vẻ, Amop dùng vật nặng đập vào đầu bà V. khiến bà bất tỉnh. Sau đó Amop lôi bà V. vào rẫy cà phê gần đó để thực hiện hành vi giao cấu. Xong việc, thấy bà V. tắt thở, Amop đào hố rồi lấp bà V. dưới gốc cây cà phê nhằm phi tang chứng cứ.

Khoảng 1 tuần sau (14/1), thấy chiếc xe máy của anh Kpui Don (làng K’Nao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai) đang dựng tại bờ ruộng thuộc khu vực suối Ia Rưng (xã Chư Pơng, Chư Sê, Gia Lai), Amop liền dắt trộm và bị bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Amop còn khai thêm, trước đó Amop đã trộm 1 điện thoại di động trị giá 300.000 đồng của ông Đặng Trọng Lợi (xã Ia Tiêm).

Tùy Phong