1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Libya nhằm “trả thù”

(Dân trí) - Al-Qaeda tuyên bố vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Libya là để trả thù Mỹ đã sát hại nhân vật số hai của mạng lưới khủng bố này. Mỹ hiện gấp rút triển khai quân đối phó với bạo lực lan rộng toàn cầu vì bộ phim chế nhạo đạo Hồi.

Al-Qaeda: Tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Libya nhằm “trả thù”
Người biểu tình ở gần sứ quán Mỹ tại Cairo, Ai Cập, bỏ chạy trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh ngày 14/9.
 

Al-Qaeda ở Bán đảo Ả rập (AQAP) đóng tại Yemen cũng kêu gọi thực hiện thêm các vụ tấn công nhằm vào các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Trung Đông và châu Phi, đồng thời kêu gọi người Hồi giáo sống ở phương Tây tấn công các lợi ích của Mỹ, tổ chức tình báo SITE cho hay.

 

Chi nhánh khủng bố al-Qaeda ở Yemen không trực tiếp nhận trách nhiệm vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, miền đông Libya, khiến đại sứ Mỹ Chris Stevens và 3 người Mỹ khác bị thương. Nhưng chúng cho biết vụ tiêu diệt phó thủ lĩnh al-Qaeda Sheikh Abu Yahya al-Libi trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng 6 “đã làm gia tăng quyết tâm của những người con của (anh hùng độc lập Libya) Omar al-Mukhtar để trả thù những kẻ đã tấn công đáng tiên tri của chúng ta”, SITE cho hay.

 

Tại Afghanistan, chiến binh Taliban, được trang bị súng và rocket, đã xông vào căn cứ quân sự Bastion được bảo vệ nghiêm ngặt, nơi Hoàng tử Anh Harry đang đóng quân, giết chết 2 lính thủy đánh bộ Mỹ. Phiến quân cho biết cuộc tấn công là nhằm trả thù trước bộ phim chế nhạo đạo Hồi ở Mỹ.

 

11 người chết, Mỹ điều động thêm quân

 

Vụ tấn công ở tỉnh Helmand, Afghanistan, kéo dài tới tận sáng ngày thứ bảy và diễn ra sau khi ít nhất 11 người biểu tình thiệt mạng vào ngày thứ sáu, khi cảnh sát nỗ lực bảo vệ các cơ quan ngoại giao của Mỹ khỏi đám đông giận dữ ở Ai Cập, Li-băng, Sudan, Tunisia và Yemen.

 

Các biểu tượng ảnh hưởng của Mỹ ở các thành phố khắp thế giới Ả rập đã bị tấn công, như sứ quán, trường học và thậm chí là chuỗi nhà hàng ăn nhanh, khi người biểu tình nổi giận trước bộ phim mang tên “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta cho biết Washington sẽ điều động lực lượng để có thể đối phó với bạo lực lan rộng. Trước đó Mỹ đã triển khai các đơn vị chống khủng bố của lực lượng lính thủy đánh bộ tới Libya và Yemen cũng như điều hai tàu khu trục tới vùng biển ngoài khơi Bắc Phi.

 

“Chúng ta phải chuẩn bị trong trường hợp những cuộc biểu tình này vượt ra ngoài vòng kiểm soát”, ông Panetta cho biết trên tạp chí Foreign Policy (Chính sách nước ngoài).

 

Ông không nói rõ chi tiết, song tờ tạp chí cho biết Lầu Năm Góc đang thảo luận và chưa quyết định xem liệu có cử thêm đội 50 lính biệt kích của lực lượng thủy đánh bộ tới bảo vệ sứ quán Mỹ ở Khartoum, Sudan, hay không

 

Lính bảo vệ trên mái sứ quán đã bắn chỉ thiên vào ngày thứ sáu khi tòa nhà sứ quán bị người biểu tình phá vỡ hàng rào an ninh. Người biểu tình cũng cướp phá cơ quan ngoại giao Anh và Đức tại Sudan.

 

Sứ quán Mỹ ở Ai Cập và Yemen cũng bị xâm phạm trong tuần qua.

 

Trong khi đó Tổng thống Mỹ Obama kêu gọi người dân không nên mất tinh thần trước những hình ảnh bạo lực chống Mỹ ở thế giới Hồi giáo. Ông bày tỏ tin tưởng rằng lý tưởng tự do mà Mỹ theo đuổi cuối cùng sẽ thắng thế.

 

Vũ Quý

Theo AFP