AkzoNobel, chung tay vì tương lai trẻ em Việt Nam

“Nước sạch cho học sinh tiểu học” là dự án cộng đồng mới nhất của AkzoNobel tại Việt Nam. Cùng với nhiều dự án triển khai trước đó, mà đối tượng thụ hưởng là trẻ em, AkzoNobel đã và đang đóng góp vào phong trào xã hội hóa công tác chăm sóc trẻ em.

Dự án của AkzoNobel góp phần tạo tiền đề cho sự phát triển tốt đẹp và bền vững của tương lai trẻ em Việt Nam.

Sức khỏe hôm nay - Phát triển ngày mai

 
Được thực hiện bởi sự kết hợp giữa công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, dự án “Nước sạch cho học sinh tiểu học” được bắt đầu vào năm 2008 tại 22 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh miền Trung là Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Thừa Thiên-Huế.
 
Thông qua việc lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch tại các trường, chương trình không chỉ cung cấp cho học sinh nguồn nước sạch để sử dụng hàng ngày tại trường mà còn góp phần giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh do dùng nguồn nước ô nhiễm ở trẻ em. Từ 4.500 học sinh tiểu học được thụ hưởng dự án, năm 2009 này sẽ có thêm 10.000 học sinh của 30 trường tiểu học tại 3 tỉnh Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên được đến với nguồn nước sạch từ chương trình này.
 
Trước đây, ở các trường tiểu học vùng nông thôn chúng tôi, tất cả học sinh đều phải tự túc nước uống dùng trong sinh hoạt tại trường. Thậm chí nhiều học sinh còn chưa có thói quen tự túc được, phải chịu khát hoặc là dùng nước uống không hợp vệ sinh. Nhưng từ khi có dự án nước sạch của AkzoNobel và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, học sinh và giáo viên chúng tôi đã có được nước uống hợp vệ sinh khi đến trường, giúp đảm bảo sức khỏe hơn cho mọi người trong nhà trường. Phải nói rằng đây là một dự án mang tính cộng đồng rất cao”, thầy Võ Văn Việt – Hiệu trưởng trường tiểu học Hương Long, Thừa Thiên-Huế, bày tỏ cảm nhận về chương trình.

 
AkzoNobel, chung tay vì tương lai trẻ em Việt Nam  - 1

Các nhân viên AkzoNobel trò chuyện với các em học sinh tiểu học về vai trò của nước sạch

Không chỉ nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các địa phương, nhà trường và phụ huynh - học sinh, “Nước sạch cho học sinh tiểu học” còn được đánh giá cao từ tập đoàn AkzoNobel toàn cầu, với giải thưởng Chương trình Cộng đồng xuất sắc nhất năm 2008. Để đoạt giải, dự án thực hiện tại miền Trung Việt Nam đã vượt qua một loạt chương trình cộng đồng khác của AkzoNobel thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới trong năm qua. “Chương trình được bầu chọn cao nhất vì nó có ảnh hưởng tới thế hệ trẻ và khả năng duy trì lợi ích của dự án lâu dài và bền vững trong tương lai”, ông Jun de Dios - TGĐ công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam cho biết.

 
Chăm lo cho trẻ bằng những dự án thiết thực
 
Cùng với dự án “Nước sạch cho học sinh tiểu học” nay đã là năm thứ hai thực hiện, từ năm 2006 đến nay AkzoNobel đã triển khai nhiều chương trình cộng đồng hướng đến trẻ em, học sinh tại các vùng nông thôn còn nhiều khó khăn của nhiều tỉnh, thành trong nước. Có thể kể đến dự án xây dựng trường tiểu học Phan Mễ ở Thái Nguyên, ngoài việc xây trường lớp khang trang còn cung cấp nhiều trang thiết bị như chăn, cặp, sách vở, bộ loa… phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của giáo viên và học sinh của trường. Hay các dự án xây dựng trường mẫu giáo Quế Châu, Quảng Nam; hỗ trợ Trung tâm Bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình, Thủ Đức, TPHCM; hướng dẫn hệ thống thi công và cung cấp sơn miễn phí cho 6 trường tiểu học sửa sang, trang hoàng lại đón năm học mới…
 
Gắn bó và mang lại lợi ích thiết thực cho từng nhóm cộng đồng cụ thể là một trong những tiêu chí hàng đầu của các chương trình cộng đồng được AkzoNobel thực hiện trong những năm qua. Như dự án nước sạch cho học sinh tiểu học các tỉnh miền Trung đã xác định rõ lợi ích mà dự án sẽ đem lại cho trẻ em, đó là việc giúp mang lại những tiện lợi trong hành trình đến trường của các em, giúp tăng cường sức khỏe và nâng cao ý thức về sử dụng nguồn nước sạch trong trẻ em và cộng đồng, nơi thực hiện chương trình. “Dự án “Nước sạch cho học sinh tiểu học” đã thể hiện một trong bốn nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi, đó là: Phải mang lại những đóng góp hữu ích và ý nghĩa cho cộng đồng, nơi công ty thực hiện kinh doanh. Từ đó mới có thể nâng cao cuộc sống và tương lai của cộng đồng”, ông Jun de Dios chia sẻ và khẳng định thêm: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục có những dự án khác đầu tư cho cộng đồng tại Việt Nam”.

- AkzoNobel là tập đoàn toàn cầu về chất liệu sơn phủ lớn nhất thế giới, với hơn 60.000 nhân viên tại trên 80 quốc gia, có trụ sở chính đặt tại Hà Lan.
 

- Chương trình Cộng đồng của AkzoNobel được thành lập vào giữa năm 2005 với mục tiêu khuyến khích các nhân viên tham gia và gắn bó với cộng đồng địa phương hơn nữa. Một dự án phải đáp ứng các tiêu chí như: Tập trung vào giúp đỡ cộng đồng nơi nhân viên đề nghị đang sống và làm việc, hoặc mang lại lợi ích xã hội cho địa phương nơi thực hiện kinh doanh; Các nhân viên AkzoNobel phải trực tiếp tham gia và chỉ được sử dụng thời gian ngoài giờ làm việc cho các hoạt động của dự án; Phù hợp với chính sách của tập đoàn là “Nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh”; Liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh, môi trường, phát triển bền vững vv...