Ai là người đầu tiên phát hiện ra vụ tai nạn dưới chân đèo Lò Xo?

Theo phóng viên TTXVN tại tỉnh Kon Tum, người đầu tiên phát hiện ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Kon Tum, sáng 21/4/2005, là một tài xế xe tải trú ở tỉnh Kon Tum.

Đó là ông Quách Ngọc Tứ, 50 tuổi trú tại số nhà 63, Quang Trung, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Lúc xảy ra vụ tai nạn, ông Tứ đang lái chiếc xe tải chở xi măng đi cùng chiều với chiếc xe 29M-6472 chạy với vận tốc khá nhanh (khoảng 80km/h) ở đoạn đường đổ dốc. Ông Tứ cho biết chỉ 2 - 3 phút sau khi qua đoạn đường cua ông Tứ không thấy chiếc xe đó đâu vì đoạn đường phía trước tương đối thẳng. Ông còn phát hiện bên vệ đường có rất nhiều bụi bay lên, nhiều cột mốc, biển báo bị gãy đổ và trên mặt đường có vết xe phanh.

 

Ngay lập tức ông Tứ dừng xe cho phụ xe xuống quan sát và phát hiện thấy chiếc xe nằm ở dưới vực. Sau đó ông Tứ chặn một số xe đang lưu thông trên đường nhờ người hỗ trợ, đồng thời điện báo cho Công an Huyện Đăk Glei và một số cơ quan chức năng khác về vụ việc. Những người có mặt ở hiện trường sau đó xuống vực đưa những người bị thương lên đường và chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Huyện Đăk Glei. Theo nhận định của ông Tứ, đoạn đường này có biển báo có tốc độ 10% và quanh co. Nhiều khả năng tài xế không quen đường nên ôm cua không hết mặc dù vết phanh bánh xe in trên mặt đường đến 90m.

 

Hôm nay, tập kết tử thi tại Văn Điển Hà Nội

 

Đến 1h30 sáng 22/4, 31 xác nạn nhân được Quân khu V đưa về Đà Nẵng. Tới thời điểm 11 giờ ngày 22/4, trong số 31 người chết đã nhận dạng được 23 người, số còn lại do không mang giấy tờ vẫn đang tiếp tục được nhận dạng.

 

Dự kiến hôm nay 23/4, xe chở nạn nhân vụ tai nạn tập kết tại nghĩa trang Văn Điển. Sau đó theo nguyện vọng của từng gia đình, chính quyền sẽ có cách xử lý thích hợp. Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách, hoặc cần sự trợ giúp, các gia đình có thể gọi điện, hoặc trực tiếp đến trụ sở UBND Phường Kim Liên để được giải quyết kịp thời. Cho đến sáng nay, có 8/31 gia đình nạn nhân có nguyện vọng tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai.

 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND Phường Kim Liên cho biết, đảng uỷ, chính quyền địa phương đang tiếp nhận nguyện vọng của các gia đình để đăng ký làm đám tang tập thể hay các gia đình tự tổ chức. Gia đình nào có nguyện vọng làm đám tang trong các bệnh viện hay lo phần đất chôn cất tại nghĩa trang Văn Điển, phường sẽ cấp giấy giới thiệu đến các đơn vị liên quan.

 

Theo Tin tức, VnMedia