Quảng Nam:

9 “quan” hầu tòa vụ phá rừng Khe Diên

(Dân trí) - Hơn 2 năm khởi tố điều tra, sáng nay 28/7, vụ án phá rừng Khe Diên, huyện Quế Sơn (nay là huyện Nông Sơn) đã được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Quảng Nam.

9 “quan” hầu tòa vụ phá rừng Khe Diên - 1
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong số 9 bị cáo đứng trước vành móng ngựa đáng chú ý có Lê Văn Ngọc (SN 1948, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Sơn) và ông Hồ Tấn Sơn (nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, nguyên Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Nam).

Ngoài 9 bị cáo, TAND tỉnh Quảng Nam còn triệu tập 20 cá nhân liên quan, trong đó cũng có một số quan chức như ông Hà Phước Trinh, Bí thư huyện ủy Quế Sơn; Võ Thuật, Phó Giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Nam (nguyên Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn), Phan Văn Hậu, Phó Giám đốc Sở NNPTT, Diệp Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT (nguyên Chi cục trưởng lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam).

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Nam nêu rõ: Theo kết luận điều tra, tháng 3/2005, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định thu hồi hơn 4 triệu m2 đất rừng cho Công ty Đầu tư và phát triển thủy điện Sông Ba thuê xây dựng công trình thủy điện Khe Diên.

Công trình này thuộc địa bàn các xã Quế Trung, Quế Ninh và Quế Phước, huyện Quế Sơn (nay là huyện Nông Sơn). UBND tỉnh cũng đồng ý cho UBND huyện Quế Sơn được tận thu, tận dụng gỗ tại khu vực xây dựng thủy điện Khe Diên.

Sau đó, UBND huyện Quế Sơn gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở NN&PTNT và Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam cho Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Sơn được tổ chức khai thác gỗ tận thu.

Từ tháng 11/2005 đến cuối tháng 9/2006, lợi dụng việc khai thác tận dụng, tận thu gỗ, Lê Văn Ngọc (Giám đốc Công ty Ngọc Sơn) đã thu gom, khai thác, vận chuyển trái phép gần 1.000 m3 gỗ.

Nguyễn Bảy, cán bộ Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam, đã giúp Lê Văn Ngọc lập hồ sơ để khai thác, vận chuyển trái phép hơn 700 m3 gỗ. Ngọc và Bảy bị truy tố tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Hồ Tấn Sơn, Trần Hải Hà (nguyên Chi cục phó Chi cục lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Tấn Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng 1); Trương Đức Mười (nguyên Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện) bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý rừng.

Ngoài ra, Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Thành Vui, và Nguyễn Thanh Vân (nguyên kế toán trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cáo trạng cũng cho rằng các ông Hà Phước Trinh, Võ Thuật, Phan Văn Hậu, Diệp Thanh Phong vi phạm các qui định về quản lí rừng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày từ 28 đến 31/7.

Tường Vy