8 phạm nhân 16 tuổi được đặc xá năm nay

(Dân trí) - Trong số hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá năm 2016 có 490 người phạm tội về ma túy, 109 người phạm tội giết người, 258 người phạm tội hiếp dâm, 757 người phạm tội cướp giật, 112 người phạm tội trộm cắp tài sản, 144 người phạm tội về kinh tế, 113 người phạm tội về chức vụ, 2197 người phạm các tội hình sự khác còn lại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá cho hơn 4.000 phạm nhân năm 2016.
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tại cuộc họp báo công bố quyết định đặc xá cho hơn 4.000 phạm nhân năm 2016.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá đã cho biết như vậy tại cuộc Họp báo Công bố quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước cho 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù cùng 186 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù và 18 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tủ đã có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016, diễn ra vào sáng 30//11, tại Hà Nội. Quyết định đặc xá này có hiệu lực từ ngày 1/12/2016.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho biết thêm, trong số hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá tha tù lần này, người già nhất là bà Nguyễn Thị Ngọc (84 tuổi, phạm tội liên quan đến ma túy); có 8 phạm nhân còn rất trẻ, mới 16 tuổi và có 689 người là nữ giới.

"Số phạm nhân trẻ được đặc xá tha tù này khi trở về địa phương thì trách nhiệm cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương là rất quan trọng, để những người này hòa nhập được với cuộc sống, không tái phạm. Trong các đợt đặc xá trước đây, số người tái phạm chỉ đạt dưới 1%" - Thướng tướng Nguyễn Văn Thành nói.

Cũng theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, trong số hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 34 người thuộc công chức nhà nước.

Ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
Ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Tại cuộc họp báo nói trên, trả lời câu hỏi của báo chí về nội dung, loại bệnh hiểm nghèo nào được nằm trong các quy định để xét đặc xá, ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án Tòa án Nhân Tối cao cho biết: tại Điểm Đ, Khoản 2 của Điều 5 Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 có hướng dẫn: Đó là các trường hợp đang bị mắc một trong các bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ chướng, suy tim độ III trở lên, suy thận độ IV trở lên, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS đang có nhiễm trùng cơ hội, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao hoặc mắc một trong các bệnh khác được Hội đồng giám định y khoa, bệnh viện cấp tỉnh hoặc cấp quân khu trở lên kết luận bằng văn bản là bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyễn Dương