​Thanh Hóa:

8 người trên chiếc xe đi ăn cưới gặp nạn, 1 nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người tử vong, 7 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 20/11. Vào thời gian trên, nhiều người sống hai bên đường khu vực trước tượng đài Thanh niên xung phong, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa nghe một tiếng nổ lớn vang lên.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khi nhiều người nhìn ra đường thì phát hiện chiếc xe tải bị nổ lốp giữa, nằm chắn ngang đường. Cách đó không xa là chiếc ôtô bán tải nát đầu, bẹp dúm nằm trên dải phân cách.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô bán tải có 8 người. Ngay sau đó, các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa ra ngoài chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Chiếc xe tải bị nổ lốp giữa, quay ngang đường
Chiếc xe tải bị nổ lốp giữa, quay ngang đường
Xe bán tải nằm gác trên giải phân cách
Xe bán tải nằm gác trên giải phân cách

Thông tin ban đầu được biết, chiếc xe ô tô bán tải đang trên đường từ thành phố Thanh Hóa đi thị xã Bỉm Sơn dự đám cưới thì gặp nạn.

Sau khi vào viện cấp cứu, do bị thương nặng nên bà Nguyễn Thị Vinh (88 tuổi, ở phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa đã tử vong, 7 người còn lại bị thương gồm: Ông Nguyễn Hiểu Phú (42 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi), Nguyễn Hương Giang (11 tuổi), Nguyễn Thị Phương (42 tuổi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa), Trịnh Thị Hải Yến (68 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội), một cháu bé 4 tuổi chưa rõ danh tính và ông Trần Quang Hải (56 tuổi, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Đầu xe bán tải nát bét
Đầu xe bán tải nát bét

Theo nhận định ban đầu của một số người dân sống gần khu vực hiện trường thì có thể khi hai chiếc xe đi cùng chiều thì chiếc xe tải bị nổ lốp và xảy ra vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trần Lê