70% khu công nghiệp xả thẳng nước thải ra môi trường

(Dân trí) - Theo Cục Cảnh sát Môi trường (C49), hiện nay vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực công nghiệp diễn ra nghiêm trọng, trên diện rộng, trong hầu hết các loại hình sản xuất nhưng việc xử lý gặp khó khăn, vướng mắc nhiều.

Sáng 25/11/2011, Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường đã diễn ra dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Theo báo cáo, hiện nước ta có 1.250 khu công nghiệp đi vào hoạt động, trong đó hơn 70% khu công nghiệp xử lý thẳng nước thải ra môi trường không qua xử lý đã gây suy thoái nghiêm trọng nguồn nước, nhất là là tại các lưu vực sông Đồng Nai, sông Cầu, sông Nhuệ và sông Đáy. Đặc biệt, chất thải rắn phát sinh từ các khu công nghiệp ngày càng lớn về số lượng, đa dạng về tính chất độc hại (chất thải nguy hại chiếm khoảng 20% tổng lượng chất thải công nghiệp), nhưng tỷ lệ thu gom, phân loại và xử lý đúng kỹ thuật vệ sinh môi trường rất thấp.
 
70% khu công nghiệp xả thẳng nước thải ra môi trường - 1

Nước thải công nghiệp không qua xử lý được xả thẳng ra sông

Ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị ngày càng gia tăng, chủ yếu là ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng và chất thải sinh hoạt. Tình hình vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực khoáng sản diễn ra nghiêm trọng: hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép, sử dụng bừa bãi các loại hóa chất độc hại, không phục hồi, hoàn thổ, hoàn nguyên môi trường sau khai thác...

Hàng năm có khoảng 7.000 vụ chặt phá, hủy hoại hàng trăm hecta rừng, gần 20.000 vụ vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép. Đặc biệt nổi lên tình trạng buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, rau củ quả không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có chứng nhận chất lượng và kiểm dịch, nhất là thực phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, thực phẩm đông lạnh từ các nước châu Âu có thời gian lưu trữ hàng tháng, thậm chí hàng năm.
 
70% khu công nghiệp xả thẳng nước thải ra môi trường - 2

108 tấn chân gà thối được nhập vào việt Nam (Ảnh: internet)

Các cơ sở khám chữa bệnh thải khoảng 500 tấn chất thải y tế chưa được xử lý ra môi trường mỗi ngày. Bên cạnh đó còn có tình trạng nhập khẩu trái phép chất thải nguy hại diễn ra rất nghiêm trọng, có dấu hiệu hình thành các băng, ổ nhóm, đường dây vận chuyển, kinh doanh rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại, phế liệu vào Việt Nam bằng các thủ đoạn tinh vi.

Trong 5 năm qua, C49 đã phát hiện trên 18 ngàn vụ, trên 6 ngàn tổ chức, 12 ngàn cá nhân vi phạm nhưng xử lý về mặt hình sự rất ít (533 vụ, trên 830 đối tượng), tỷ lệ là rất ít, còn hạn chế. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về bảo vệ môi trường nhưng việc triển khai, vận dụng, xử lý còn nhiều bất cập, chưa nghiêm.

Khả Vân