70% dân số Việt Nam ở những vùng trọng điểm thiên tai

(Dân trí) - Đó là con số báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố tại lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai và công bố báo cáo thảm họa thế giới năm 2016 được tổ chức sáng 13/10 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Lễ mít tinh có 500 đại biểu đến từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ NN&PTNT, các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng các Hội quốc gia tại Việt Nam…

​Lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai được tổ chức sáng 13/10 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam
​Lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai được tổ chức sáng 13/10 tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Với chủ đề “Sống để chia sẻ”, lễ mít tinh được tổ chức như một lời nhắc nhở, kêu gọi mỗi cá nhân hãy chia sẻ những kiến thức, bài học, kinh nghiệm mà bản thân có được trong phòng ngừa, ứng phóng thiên tai, thảm họa… Qua đó, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về thiên tai, thảm họa và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó trước thiên tai, thảm họa nhằm giảm thiểu những thương vong đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo báo cáo thảm họa thế giới năm 2016 của Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, năm 2015 có tới 98,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa trên toàn cầu; trong đó 92% gây ra bởi biến đổi khí hậu.

Đáng nói hơn, 32 trận hạn hán được ghi nhận, gấp hơn 2 lần trung bình 10 năm qua. Năm 2015 cũng là năm nóng nhất kể từ năm 1880 với nhiệt độ trung bình vượt quá kỷ lục của năm 2014 là 0,13 độ C.

Mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu từ 10-15 cơn bão, lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số của nước ta ở những vùng trọng điểm thiên tai
Mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu từ 10-15 cơn bão, lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số của nước ta ở những vùng trọng điểm thiên tai

“Với các thảm họa do thiên tai, nhân tai và dịch bệnh đang gia tăng từng ngày, nhu cầu viện trợ nhân đạo đã vượt quá tài nguyên hiện có của nhân loại. Trên thực tế, việc thiếu đầu tư cho giảm thiểu rủi ro thảm họa làm cho chi phí ứng phó tăng lên gấp bội”, báo cáo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam công bố.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu. Mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu từ 10-15 cơn bão, lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số của nước ta ở những vùng trọng điểm thiên tai.

“Đầu tư vào hoạt động giảm thiểu rủi ro thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn là ưu tiên của Hội trong việc tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa trong tương lai”, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu.

Hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cam kết thực hiện các định hướng mà Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã đưa ra, tích cực chủ động xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, thảm họa; nâng cao nhận thức trong phòng ngừa và ứng phó với thảm họa để giảm thiểu thương vong và bảo vệ sự sống.

Công Bính