TPHCM:

7 học sinh bị sóng biển cuốn trôi: Tìm thấy các nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Đến 6h40 sáng nay 30/12, các đơn vị tìm kiếm của huyện Cần Giờ, TPHCM đã tìm được thi thể học sinh cuối cùng bị sóng biển cuốn trôi vào trưa 29/12. Hiện công tác khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình lo hậu sự vẫn đang được tiến hành.

4h50, thi thể em Nguyễn Phan Thành Lâm được tìm thấy; 5h5 thi thể em Đoàn Minh Tâm cũng các đơn vị tìm kiếm phát hiện trên bờ biển 30/4 của huyện Cần Giờ. Đến 6h40, thi thể cuối cùng là em Võ Tấn Tài cũng được tìm thấy.

Thi thể nạn nhân thứ 6 được chuyển về nhà xác bệnh viện huyện Cần Giờ
Thi thể nạn nhân thứ 6 được chuyển về nhà xác bệnh viện huyện Cần Giờ

Sau đó thi thể các em được đưa về nhà xác bệnh viện Cần Giờ để người thân nhận dạng.

Mẹ em Nguyễn Phan Thành Lâm khóc ngất thi nhìn thấy thi thể con
Mẹ em Nguyễn Phan Thành Lâm khóc ngất thi nhìn thấy thi thể con

Tại cửa nhà xác bệnh viện Cần Giờ, các phụ huynh đã khóc ngất khi nhìn thấy xác con mình.

Rất đông phụ huynh tập trung trước cửa nhà xác bệnh viện để chờ tin con
Rất đông phụ huynh tập trung trước cửa nhà xác bệnh viện để chờ tin con

Hiện công tác khám nghiệm tử thi để bàn giao cho gia đình lo hậu sự vẫn đang được tiến hành.

Thi thể nạn nhân cuối cùng đã được thì thấy. (Ảnh: Đình Thảo)
Thi thể nạn nhân cuối cùng đã được thì thấy. (Ảnh: Đình Thảo)
 
Trước đó lúc 2h rạng sáng 30/12, các đơn vị tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 thi thể các em học sinh bị sóng biển cuốn trôi vào trưa 29/12, nâng số nạn nhân được tìm thấy đến thời điểm hiện tại lên 4 người. Danh tính của 2 em học sinh được xác định là Lê Công Hậu và Lê Tường Duy. Hiện công tác tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Tất cả các lực lượng được huy động tìm kiếm vào rạng sáng 30/12 lúc thủy triều rút mạnh
Tất cả các lực lượng được huy động tìm kiếm vào rạng sáng 30/12 lúc thủy triều rút mạnh

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, thời điểm buổi sáng nước thủy triều rút mạnh tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm nên các đơn vị chức năng đã triển khai tất cả lực lượng, phương tiện để tìm kiếm.

Đến 3h sáng cùng ngày, tại bờ biển 30/4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vẫn đang tích cực đi dọc bờ biển để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Đình Thảo