Khánh Hòa:

60 tấn rác mỗi ngày không có chỗ chứa vì dân chặn xe rác

(Dân trí) - Mỗi ngày, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) có 55-60 tấn rác sinh hoạt, trong đó phường trung tâm có 30-40 tấn, nhưng đang phải "chạy vạy" khắp nơi để tìm nơi tập kết tạm thời vì bãi rác lớn nhất của thị xã đang bị người dân cản trở, ngăn chặn.


Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang tìm kiếm các bãi rác tạm thời để chứa 55-60 tấn rác sinh hoạt/ngày.

Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang tìm kiếm các bãi rác tạm thời để chứa 55-60 tấn rác sinh hoạt/ngày.

Chiều 17/3, lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Ninh Hòa đã chia 2 đoàn về xã Ninh Tây và phường Ninh Đa để khảo sát, tìm kiếm bãi tập kết rác sinh hoạt tạm thời trước tình hình rác sinh hoạt bức bí, không có chỗ chứa hiện nay.

Loay hoay tìm bãi tập kết 55-60 tấn tác mỗi ngày

Theo quan sát của PV Dân trí, hiện nay dọc quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Ninh Hòa, rác thải sinh hoạt của nhiều gia đình được chất thành từng đống cao trước nhà, chờ được thu gom xử lý.

Theo người dân, lý do là vì Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Ninh Hòa gặp khó khăn trong việc đưa nguồn rác sinh hoạt đến bãi rác xử lý. Trước đây, rác sinh hoạt được đơn vị này đưa vào bãi rác Hòn Rọ (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) nhưng từ cuối tháng 2/2017 đến nay, người dân xã này cho rằng, bãi rác gây mùi hôi, gây ô nhiễm nguồn nước nên đã chặn xe chở rác. Thậm chí người dân còn “giam” 3 xe chở rác, ngăn không cho đưa rác lên xử lý.

Vì lý do này nên vào giữa tháng 3, hàng chục tấn rác sinh hoạt tại chợ Dinh (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) - chợ trung tâm ở thị xã này bị dồn ứ, phải phủ bạt che chắn thành đống. Không ít tiểu thương đã bày tỏ sự bức xúc vì đống rác gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến việc buôn bán.

“Đống rác nằm một tuần ở chợ mới được đơn vị thu gom đến dời đi. Những ngày sống với rác, tiểu thương chúng tôi vô cùng cực khổ vì mùi môi, ruồi nhặng, thậm chí có người không buôn bán, làm ăn được gì vì không ai dám lại gần đống rác”, chị Lê Thị Lan, một tiểu thương cho hay.

Hiện nay, rác của phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) được đưa lên tập kết tạm thời trên ngọn đồi cao, xa dân cư
Hiện nay, rác của phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa) được đưa lên tập kết tạm thời trên ngọn đồi cao, xa dân cư

Để giải quyết tạm thời “đầu ra” cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt, UBND thị xã Ninh Hòa đã giao đơn vị thu gom đưa rác của phường Ninh Hiệp tới bãi rác của xã Ninh Đông ở gần đó. Tuy nhiên, sau một thời gian, người dân xã Ninh Đông phản ứng, từ chối việc chở rác tới đây. Do đó, hiện nay rác tại phường Ninh Hiệp được đưa lên vùng đồi để tập kết tạm thời.

Có mặt tại bãi rác tạm thời của phường này, chúng tôi nhận thấy rác sinh hoạt được đổ ở xa khu dân cư. Ông Phan Cư (phường Ninh Hiệp), một người nhặt rác tại đây cho biết, rác mới đưa lên khu đồi 2 ngày nay. “Tôi nghe nói là chỉ tập kết ở đây tạm thời 2-3 ngày rồi sau đó lại chở đi xử lý”, ông Cư cho hay.

“Gia cố” bãi rác Hòn Rọ để sớm đưa rác vào xử lý

Theo UBND thị xã Ninh Hòa, bãi rác Hòn Rọ có diện tích 2ha, công suất 21.000 tấn. Đây là bãi rác mới làm, được đầu tư bài bản, việc xử lý rác đều theo quy trình. Trước đây, rác thải sinh hoạt của 7 phường cùng một số xã vùng ven của thị xã đưa vào bãi rác Hòn Rọ (mới) khoảng 55-60 tấn/ngày, trong đó phường Ninh Hiệp có lượng rác nhiều nhất, dao động 30-40 tấn/ngày.

Trước mắt, UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo các phường, xã từng đưa rác vào bãi rác Hòn Rọ thì khảo sát, tìm kiếm nơi phù hợp trên địa bàn để tập kết rác tạm thời, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Ninh Hòa cho hay, trước đó do mưa lớn nên nước trong bãi rác có rò rỉ nhưng vẫn nằm trong tường bao của bãi rác, chứ không ảnh hưởng đến môi trường. “Chúng tôi nghi nguồn nước từ trên núi, với độ dốc lớn nên thẩm thấu xuống. Hiện công ty đang khẩn trương xử lý, tình hình cải thiện rất tốt”, vị này cho hay.

Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Ninh Hòa cho hay, hiện nay, rác trong dân khá nhiều, chờ đến thu gom, xử lý
Một lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Ninh Hòa cho hay, hiện nay, "rác trong dân" khá nhiều, chờ đến thu gom, xử lý

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cho biết, trong một tuần qua, lãnh đạo thị xã rất quan tâm đến việc xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Theo ông Thạnh, khi đưa rác vào các bãi rác tạm thời của các xã, phường thì chỉ chôn lấp chứ không thể xử lý được.

“Theo kế hoạch, trong vài ngày tới sẽ cho đổ rác tại bãi rác Hòn Rọ. Hiện nay, chúng tôi đang gia cố, kiểm tra, xử lý thấu đáo những hạn chế của bãi rác, nhất là hệ thống xử lý nước rác. Về lâu dài, UBND thị xã Ninh Hòa sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở TN&MT về việc đầu tư một số hạng mục xử lý còn thiếu vốn của bãi rác Hòn Rọ”, ông Thạnh nói.

Tại thị xã Ninh Hòa, cách không xa bãi rác Hòn Rọ là dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại do Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dự án này đã được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, có công suất 100 tấn/ngày. Người dân thôn Ninh Ích (xã Ninh An) cho rằng, dự án sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, gây ô nhiễm môi trường nên đã chặn xe, ném phân thối khiến nhà máy bị đình trệ hoạt động.

Viết Hảo