Quảng Ngãi:

6 ngư dân trở về sau 8 ngày lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Sau 8 ngày lên đênh trên vùng biển Hoàng Sa do tàu chết máy, đến trưa ngày 5/12, 6 ngư dân trên tàu cá QNg 90133-TS đã cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) an toàn.

Trước đó, ngày 25/11, tàu cả QNg 90133-TS do ngư dân Huỳnh Quang Vũ (ngụ thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa.
 
Lai dắt tàu cá QNg 90133-TS vào cảng Sa Kỳ.
Lai dắt tàu cá QNg 90133-TS vào cảng Sa Kỳ.

Sau 3 ngày xuất bến, tàu cá QNg 90133-TS bị chết máy trong quá trình hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa, cách huyện đảo Lý Sơn khoảng 175 hải lý.

Thuyền trưởng Huỳnh Quang Vũ kể lại: “Vừa tìm mọi cách sửa chữa, chúng tôi vừa dùng Icom liên lạc với Trạm Kiểm soát Sa Kỳ (Bộ đội Biên phòng) ứng cứu. Lúc này, lòng ai cũng lo lắng, hoang mang khi cơn bão Bopha đang tiến về biển Đông”.

Trong lúc chờ đợi sự hỗ trợ, bỗng xuất hiện chiếc tàu lạ bằng thép màu trắng (số hiệu 306) đang tiến về tàu cá QNg 90133-TS vào khoảng 8h00 ngày 30/11. Ngay sau đó, tàu lạ cho lực lượng dùng ca nô, dùng dùi cui trấn áp 6 ngư dân Quảng Ngãi, lấy 1 tấn cá trong khoang tàu QNg 90133-TS và vứt 70 tấm lưới, dàn câu xuống biển rồi bỏ đi.
 
Ngư dân Huỳnh Minh Khôi kể lại sự việc
Ngư dân Huỳnh Minh Khôi kể lại sự việc

“Ai cũng rưng rưng nước mắt khi thành quả lao động bị cướp sạch, rồi nhìn tàu bọn chúng với lòng căm phẫn tuột cùng”, ngư dân Huỳnh Minh Khôi bày tỏ bức xúc.

Đến ngày 3/12, tàu cá QNg 90312-TS của ông Bùi Cương tìm gặp và lai dắt tàu cá ông Huỳnh Quang Vũ cùng các ngư dân về đất liền và cập cảng Sa Kỳ vào trưa ngày 5/12.

Theo ước tính thiệt hại, toàn bộ số cá, lưới, dàn câu bị mất có trị giá khoảng 120 triệu đồng. Hiện sức khỏe của ngư dân đã ổn định nhưng vẫn còn hoang mang, bức xúc khi bị uy hiếp trên vùng biển của Việt Nam.

Hồng Long