1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5.000 người đi bộ vì nạn nhân nhiễm chất độc da cam

(Dân trí) - Sáng nay (7/8), khoảng 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ trình đi bộ với chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam”, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Gần 5.000 người đã tham dự hoạt động ý nghĩa này, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc vào lúc 11h30, ngày 7/8 tại Quảng trường Công viên Thống nhất, Hà Nội, nhằm  hưởng ứng Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và kỷ niệm sự kiện “50 năm thảm họa da cam” tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2011).

Theo ban tổ chức, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2011 được phát phát động nhằm tuyên truyền về hậu quả nặng nề của chất độc da cam đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái, đồng thời vận động sự chung tay chia sẻ của các tổ chức và nhân dân đối với nạn nhân chất độc da cam, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, giúp đỡ đối với nạn nhân chất độc da cam những năm qua.


5.000 người đi bộ vì nạn nhân nhiễm chất độc da cam - 1

Nhiều năm sau chiến tranh nỗi đau da cam vẫn đè nặng lên nhiều gia đình khắp đất nước Việt Nam. (Ảnh: Internet)

Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm nay  đặt mục tiêu  trợ giúp trên 70% nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng; phấn đấu vận động và trợ giúp cho nạn nhân chất độc da cam trị giá 70 tỷ đồng trở lên.

Đây là hoạt động thường niên của Hội trong 4 năm qua. Theo báo cáo từ  năm 2007-2010, thông qua “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình của nhiều đoàn thể, cá nhân trong xã hội. Hội vận động được trên 152,7 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 50.000 lượt nạn nhân chất độc da cam mỗi năm; Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội qua 13 năm (1998-2010), đã vận động trên 800 tỷ đồng để giúp đỡ hơn 1 triệu lượt nạn nhân chất độc da cam. Trung ương Hội đã triển khai dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam các tỉnh khu vực Tây nguyên và Tây Ninh” (2006-2010) với tổng kinh phí 16 tỷ 300 triệu đồng và tiếp tục thực hiện dự án này giai đoạn 2011-2015, tổng kinh phí 33 tỷ đồng...

 

P .Thanh