500 triệu USD đầu tư làm nhiên liệu sinh học

(Dân trí) - Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam vừa chính thức được thành lập, với tổng số vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD. Đây là bước mở đường cho sự hình thành ngành công nghiệp nhiên liệu mới tại Việt Nam.

500 triệu USD đầu tư làm nhiên liệu sinh học  - 1
Nhiên liệu sinh học là nguồn năng lượng bền vững cho tương lai.
 
Ông Quang Thái Lưu, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam nêu nghịch lý, tuy là đất nước có lợi thế về thiên nhiên, nhưng suốt nhiều năm qua Việt Nam vẫn phải xuất khẩu hàng triệu tấn sắn thô làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học sang các nước (chủ yếu là Trung Quốc) với giá thành thấp. Vì vậy, trên thực tế đời sống của người nông dân rất phụ thuộc vào nguồn cầu, không ổn định. Trong khi đó, nếu Việt Nam sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước sẽ giúp giảm việc xuất khẩu thô, tạo việc làm cho nông dân nghèo ở các vùng sâu, xa và dần chủ động trong quá trình sản xuất. nhiên liệu sinh học.

Theo tính toán, trữ lượng dầu khí của Việt Nam chỉ đủ dùng trong khoảng 30-40 năm nữa. Trong khi đó, nhiên liệu sinh học sẽ giúp bảo đảm trước mắt từ 5-10% lượng xăng tiêu thụ và sẽ làm giảm đáng kể lượng khí thải CO, CO2, làm sạch môi trường.

“Việc sử dụng nhiên liệu sinh học sẽ giúp đảm bảo đầu ra cho nông sản, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng và trước mắt là giảm nhập siêu - ông Nguyễn Phú Cường, phó vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương nhận định.

Hiện nay Hiệp hội Nhiên liệu sinh học gồm 11 thành viên, là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhiên liệu sinh học, với tổng số vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD. Dự kiến đến năm 2012 hiệp hội này cung cấp năng lượng sản xuất đủ để cung cấp cho xăng E5 (xăng chứa 5% Ethanol) trên cả nước.  

P. Thanh