5 người Việt Nam phải cách ly, theo dõi tại Hồng Kông

(Dân trí) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm ở người chiều 6/5, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, hiện có 5 người là công dân Việt Nam đang được cách ly, theo dõi nguy cơ nhiễm cúm A/H1N1 tại Hồng Kông.

Ngày 5/5, Cục Lễ tân Hồng Kông có thông báo gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, về việc có 03 công dân Việt Nam ở khách sạn Metro Park (Hồng Kông) vào thời điểm khách sạn bị phong tỏa do phát hiện một nam thanh niên người Mexico nhiễm cúm A/H1N1.
 
Những người phải theo dõi là chị Nguyễn Diệp Anh (33 tuổi) và cháu Trần Minh Quân (2 tuổi), còn anh Trần An, người ở một phòng trong khách sạn đã trả phòng và đi đâu không rõ trước thời điểm khách sạn bị phong tỏa.

Hiện chị Anh và cháu Quân đang được cách ly theo dõi tại một Khu biệt thự nghỉ dưỡng của Hồng Kông.

Theo Tổng lãnh sự quán, ngoài ra, còn 3 người Việt Nam khác đang được cách ly tại Khu biệt thự nghỉ dưỡng trên. Đó là cháu Trần Ngọc Phương Mai (6 tuổi), bà Vũ Kiều Dung (57 tuổi) và anh Trần Sơn Hải.

Nếu không có gì bất thường, việc cách ly, theo dõi sẽ kết thúc vào 17h30 phút ngày thứ 6 (8/5) tới. Việc sinh hoạt, ăn uống của cả 5 người Việt Nam này được chính quyền Hồng Kông đảm bảo tốt. Tuy nhiên, những người này cần hạn chế tiếp xúc, nên chỉ liên lạc ra ngoài bằng điện thoại nếu cần thiết. Sau thời gian cách ly, những người này không có biểu hiện nhiễm dịch thì sẽ được chính quyền Hồng Kông thu xếp về nước trong thời gian sớm nhất.
 
Tổng lãnh sự quán cũng đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tìm hiểu, xác minh xem người có tên là Trần An đã về Việt Nam hay chưa để có biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Hồng Hải