1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu, Cà Mau:

5 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm 2018 tại Bạc Liêu, Cà Mau

(Dân trí) - Theo kế hoạch, các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sẽ tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới Mậu Tuất 2018, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong dịp Tết cổ truyền.

Theo đó, dự kiến tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa vào ngày 15/2 (30 Tết) tại 3 điểm: Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu), Trung tâm hành chính thị xã Giá Rai (thị xã Giá Rai) và Trung tâm hành chính huyện Phước Long (huyện Phước Long).

Toàn bộ kinh phí để thực hiện chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới đều được vận động từ nguồn xã hội hóa.

Trong việc đón Tết, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nghiêm cấm cấp dưới tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng ngân sách, công quỹ của Nhà nước để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu,... không đúng chế độ quy định.

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo không dùng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán.

Dự kiến tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sẽ tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới 2018.
Dự kiến tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sẽ tổ chức nhiều điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới 2018.

Trong khi đó, tại Cà Mau, theo kế hoạch dự kiến, tỉnh này tổ chức ít nhất 2 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa (30 Tết) tại huyện Ngọc Hiển và huyện U Minh; kinh phí được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Về việc đón Tết Nguyên đán 2018, Chủ tịch tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, Ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thăm, chúc Tết và tổ chức du Xuân, lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong hội nghị, tổng kết cuối năm.

Yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không được lơ là, sao nhãng công việc trong thời gian trước khi nghỉ Tết.

“Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

H.H