Mưa lũ tại miền Trung:

46 người chết, các địa phương đề nghị cứu trợ khẩn cấp

(Dân trí) - Số người chết do mưa lũ tại miền Trung đã lên tới 46 người; 21 người mất tích; 18 người bị thương. Các địa phương đề nghị được cứu trợ gạo cứu đói, giống hoa màu và gần 3.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Đến sáng sớm nay (20/10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã không còn mưa, nhưng tại Hà Tĩnh, Quảng Bình đêm  qua (19/10)  vẫn tiếp tục có mưa rất to đến rất to. Theo thống kê mới nhất đã có tới 46 người chết trong mưa lũ (Nghệ An 16 người; Hà Tĩnh: 21 người; Quảng Bình: 8 người; Thanh Hóa 1 người). Cùng đó 21 người khác đã mất tích và 18 người bị thương.

Tình trạng ngập lụt tại miền Trung vẫn diễn ra nghiêm trọng.  Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (PCLB) các địa phương, tính đến 17 giờ chiều qua (19/10), Hà Tĩnh có 183 xã /115.378 hộ bị ngập; Nghệ An 120 xã/ 38.029 hộ bị ngập, trong đó có 35 xã bị cô lập. Quảng Bình: còn 27 xã / 57.320 hộ bị ngập, trong đó có 3 thôn thuộc huyện Quảng Ninh và 5 thôn thuộc huyện Lệ Thủy bị cô lập. Thanh Hóa vẫnc còn 532 hộ bị ngập thuộc huyện Nông Cống.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, hiện nhiều đoạn giao thông trên quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh vẫn ngập sâu, sạt lở, có nơi nền đường bị lũ cuốn trôi. Riêng đoạn  đường sắt từ Nghệ An - Hà Tĩnh có 20 điểm ngập trên đỉnh ray 1m.
 
46 người chết, các địa phương đề nghị cứu trợ khẩn cấp - 1
Nhiều đoạn đường trên quốc lộ 1A ngập sâu trong lũ.
 
Hiện, công tác tìm kiếm, cứu nạn đồng bào vùng lũ lụt vẫn đang diễn ra. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đã điều động gần 20 nghìn bộ đội, chiến sỹ công an, dân quân tự vệ  cùng 312 xuồng máy, ca nô và 1 máy bay trực thăng tham gia công tác ứng cứu dân vùng lũ.

Bộ Quốc phòng cũng đã điều động vào các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh 80 chiếc xuồng, 20 máy đẩy, 7 bộ máy phát điện và 5 tấn mỳ ăn liền và lương khô. Bộ Công an cũng huy động lực lượng cán bộ chiến sỹ công an và phương tiện tại các tỉnh bị thiệt hại do lũ, lụt gây ra để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Các lực lượng đã tới các địa bàn bị ngập lụt để sơ tán và cứu trợ cho dân; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông; tổ chức cắm biển báo, phân luồng giao thông....

Hà Tĩnh báo cáo đã đã sơ tán được 68 nghìn dân ra khỏi vùng lũ. Nghệ An cũng đã sơ tán được gần 12 nghìn người của 10 huyện, thị bị ngập sâu. Trên 11 nghìn dân Quảng Bình cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến khu vực an toàn.
 
Để khắc phục tại chỗ và ổn định đời sống của người dân sau bão lũ, các tỉnh đã gửi lên Chính phủ đề nghị cứu trợ gồm: Gạo cứu đói 15.000 tấn (Nghệ An: 5.000, Hà Tĩnh: 5.000, Quảng Bình: 5.000); Lúa giống và ngô giống: 1.316 tấn; Rau, khoai tây, đậu tương giống: 390 tấn; Thuốc phòng trừ dịch bệnh: 1.120 cơ số thuốc. Kinh phí để khắc phục hậu quả là  2.830 tỷ đồng.

P. Thanh