1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

40% tội phạm hiếp dâm trẻ em xem phim “đen” trước khi hành sự

(Dân trí) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009 đã có 12 trẻ em bị xâm hại tình dục. Đáng báo động là độ tuổi trẻ bị hại ngày càng nhỏ.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, nếu như trước đây nạn xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) chủ yếu xảy ra ở những vùng dân cư thưa thớt, hẻo lánh, trình độ dân trí thấp, thì hiện nay ngày càng nhiều vụ được phát hiện ở các đô thị, thành phố lớn với các nạn nhân chủ yếu là các bé gái dưới 16 tuổi.

Đáng báo động là tình trạng trẻ em dưới 6 tuổi cũng chiếm tỉ lệ khá cao, điển hình như ở Hà Tĩnh, tỉ lệ này chiếm tới 33%.

Chuyên gia nghiên cứu xã hội cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn XHTDTE, trong đó phần lớn từ nguồn phim ảnh đồi trụy được cung cấp bởi các trang web độc hại trên mạng internet.

Tổng kết của các cơ quan chức năng cũng cho thấy, có tới 40% tội phạm đã xem phim sex, uống rượu trước khi thực hiện hành vi; 30% là do cách quản lý con em trong gia đình còn lỏng lẻo. Và có đến 60% số vụ trẻ bị xâm hại bởi những người quen biết như hàng xóm, người thân ruột thịt. Bố mẹ các cháu do lơ là và chủ quan trong việc bảo vệ con cái nên đã bị kẻ xấu làm hại.

Riêng tại TPHCM, năm 2008 có trên 75 trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, trên thực tế con số thực sẽ còn nhiều hơn bởi nhiều gia đình do tâm lý xấu hổ, e ngại với xóm giềng đã không trình báo sự việc lên chính quyền. Ngoài ra, chính bản thân trẻ bị hại do sợ hãi hoặc bị đe dọa nên đã không dám kể với người lớn, tìm sự giúp đỡ. Với những trường hợp này, trẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý trong thời gian kéo dài.


P. Thanh