Thanh Hóa:

4 thuyền viên mất tích trên biển

(Dân trí) - Đã hơn 10 ngày trôi qua, gia đình của 4 thuyền viên xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia khắc khoải mong ngóng tin tức của người thân đi trên tàu TH-1144TS nhưng vẫn bặt vô âm tín...

Trước đó, ngày 31/12/2011, tàu đánh cá mang số hiệu TH-1144TS xuất phát từ xã Hải Ninh, đi khai thác thủy sản ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, trên tàu có 4 thuyền viên.

Đến ngày 1/1/2012, con tàu đột ngột mất liên lạc với đất liền. Đã hơn 10 ngày trôi qua, nhưng người thân chưa nhận được thông tin nào về 4 thuyền viên cùng con tàu.

4 thuyền viên mất tích trên biển   - 1
Vùng biển huyện Tĩnh Gia.

Theo người dân địa phương, 4 thuyền viên đi trên tàu TH-1144TS gồm: Anh Bùi Thanh Tuấn (sinh năm 1978); anh Lê Trọng Công (sinh năm 1963), cùng trú tại thôn Thanh Bình; anh Lê Văn Đức (sinh năm 1984) và anh Lê Văn Tiệp (sinh năm 1981) trú tại thôn Đồng Minh, tất cả đều thuộc xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia.

Cũng theo người dân địa phương, sau một ngày sau khi xuất phát ra khơi, anh Bùi Thanh Tuấn có một lần điện về cho gia đình. Nhưng sau đó, gia đình có gọi lại thì không liên lạc được và từ đó đến nay, mọi người không còn liên lạc được với con tàu và 4 ngư dân đi trên tàu.

Trước sự việc trên, gia đình các thuyền viên đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về việc 4 thuyền viên mất tích, xã Hải Ninh đã báo cáo đến UBND huyện Tĩnh Gia, Đồn biên phòng 126, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Hiện các ngành chức năng huyện Tĩnh Gia phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên đến độc giả.

Duy Tuyên - Nguyễn Thùy