Hà Nội:

4 tài xế xe rác đi vào làn buýt nhanh trình diện nhận phạt

(Dân trí) - Các tài xế xe chở rác đi vào làn xe buýt nhanh sáng 11/4 đã bị lập biên bản xử phạt với 2 lỗi: “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định” và “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 11/4, dọc đường Tố Hữu, 4 chiếc xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn xe buýt nhanh bị người dân ghi hình, phát tán trên các trang mạng xã hội. Khẩn trương xác minh, Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng PC67 - Công an thành phố Hà Nội) đã làm rõ, 4 chiếc xe trên do Xí nghiệp vận tải cơ giới - Công ty cổ phần môi trường Hà Đông (Hà Nội) quản lý.

4 xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn BRT bị người dân ghi hình. (Ảnh cắt từ clip)
4 xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn BRT bị người dân ghi hình. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 13/4, cả 4 tài xế điều khiển những chiếc xe trên cùng đại diện Xí nghiệp vận tải cơ giới đã đến trụ sở Đội CSGT số 7 làm việc. Theo đó, 4 tài xế được xác định là Nguyễn Quang L. (SN 1986, ở Hà Đông) điều khiển xe BKS 29C-731.64, Lê Tiến T. (SN 1982, trú tại Thanh Oai) điều khiển xe BKS 29C-765.40, Đỗ Mạnh C. (SN 1988, trú tại Hà Đông) điều khiển xe 29C-724.09 và Cao Đức L. (SN 1974, ở Hà Đông) điều khiển xe 29C-458.70.

Theo Thượng uý Đặng Chiến Lĩnh - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 - tại trụ sở công an, 4 tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, sáng ngày 11/4, do vội vận chuyển rác sang bãi rác ở huyện Đông Anh để cân không muộn giờ nên cả 4 phương tiện đã vi phạm đi vào làn đường xe buýt nhanh.

4 tài xế xe rác đi vào làn buýt nhanh trình diện nhận phạt - 2
Các tài xế làm việc với Đội CSGT số 7.
Các tài xế làm việc với Đội CSGT số 7.

Với hành vi vi phạm trên, 4 tài xế sẽ bị xử phạt về 2 lỗi: “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định” và “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”. Với lỗi “Điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định”, mỗi tài xế sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn với lỗi “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”, mỗi tài xế bị phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Đáng lưu ý, trong 4 xe chở rác vi phạm trên, xe BKS 29C-458.70 do tài xế Cao Đức L. điều khiển trước đó từng bị Đội CSGT số 7 lập biên bản về lỗi “Điều khiển xe đi không đúng thời gian quy định”.

Tiến Nguyên