TT-Huế:

4 quả bom phát nổ, rừng thông 20 năm tuổi bốc cháy

(Dân trí) - Ngày 2/5, ông Mai Chiến, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đã có một diện tích khoảng 3ha rừng thông thuộc thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền bị cháy rụi do bom lân tinh phốt pho phát hỏa.

Vào khoảng 13h45' chiều 30/4, một số người dân ở chòi canh trong rừng thông của Công ty Lâm nghiệp Phong Điền tại đập La Ngà, đài Láng ở thôn Vĩnh Nguyên nghe thấy một tiếng nổ to. Sau đó, họ nhìn thấy một cột khói trắng cao chừng 15-20m bốc lên và lửa bắt đầu tỏa ra rừng thông. Biết là bom lân tinh (một loại bom còn sót lại khá nhiều trong chiến tranh), do nắng quá mà phát nổ, gây cháy, nên người dân đã báo về Hạt Kiểm lâm Phong Điền để nhờ giúp đỡ.

Ngay lập tức, các cán bộ của Hạt Kiểm lâm đã cùng phối hợp với Kiểm lâm tỉnh TT-Huế cùng lực lượng của thị trấn, huyện và Công ty Lâm nghiệp Phong Điền đến ngay hiện trường dập cháy với tổng lực lượng hơn 100 người. Phương án 1 được ông Mai Chiến thông qua là dập tắt đám cháy với máy phun nước, bơm nước... nhưng sau 1 tiếng từ lúc quả bom đầu tiên phát nổ, 3 quả bom khác trong khu rừng thông đang cháy lại nổ tiếp. Lo sợ xảy ra thiệt hại về người, ông Chiến đã đưa ra phương án 2 là cắt đường bao cháy khoảng 30m từ đám cháy ra xung quanh. Người dân cùng các công nhân đã dùng rựa, máy cắt cỏ phát đường bao. Sau một hồi chữa cháy quyết liệt, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

4 quả bom phát nổ, rừng thông 20 năm tuổi bốc cháy
Hiện trường rừng trồng bị cháy ở Vĩnh Nguyên (ảnh: Minh Thương - báo Thừa Thiên Huế)

Theo ông Chiến, đây là đám cháy đầu tiên trên địa bàn trong mùa khô. Hiện các nơi có rừng trên toàn huyện đang được thông báo cấp báo động cháy ở mức cao đến mức nguy hiểm vì nhiệt độ đang rất cao trong những ngày vừa qua. Vào ngày xảy ra vụ cháy, nhiệt độ ở huyện Phong Điền vào khoảng 40 độ C.

Khu vực rừng thông bị cháy có tuổi đời khoảng 20 năm. Nếu không có người phát hiện kịp thời sẽ xảy ra hậu quả khôn lường vì thông là cây rất dễ bị cháy và cháy rất nhanh. Hiện có 19.440 ha rừng trồng tại huyện Phong Điền. Hạt Kiểm lâm huyện đã lập 10 chòi canh trên các khoảng rừng và có người túc trực 24/24 với máy bộ đàm, nếu có cháy sẽ điện thoại về trung tâm chỉ huy là Hạt Kiểm lâm huyện để có phương án xử lý khẩn cấp.

Đại Dương