1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

4 người chết trong mưa lũ

(Dân trí) - Mưa lớn trong vòng 4 ngày qua trên địa bàn tỉnh Bình Định đã gây ngập lũ trầm trọng. Đến 16 giờ ngày 3/1, đã có tới 4 người bị lũ cuốn trôi; hàng ngàn diện tích lúa đông xuân bị “xóa sổ”.

Trong số bốn nạn nhân xấu số bị lũ cuốn trôi có hai cháu bé Trần Thanh Huy và Nguyễn Thị Bích Phượng, cùng 10 tuổi, đang theo học lớp 4B Trường Tiểu học số 2 Nhơn Hạnh. Trên đường đi học về bằng xe đạp dọc kênh Văn Lãng, các cháu bị ngã xuống sông và bị lũ cuốn đi.

 

Nạn nhân thứ 3 là Nguyễn Viết Thi (20 tuổi), đang đi đường thì xuống bờ mương rửa chân và bị trượt té, đến giờ vẫn chưa thấy xác. Người thứ 4 là anh Nguyễn Văn Thanh, 22 tuổi, ở TP Quy Nhơn. Xác anh Thanh được tìm thấy trên bờ biển Cát Tiến (Phù Cát - Bình Định) vào chiều 2/1.

 

Mưa lũ cũng làm hơn 24.000ha lúa đông xuân mới sạ bị ngập sâu trong nước và có nguy cơ phải gieo lại hoàn toàn. Khoảng 350 tấn thóc giống đã ngâm ủ nhưng do nước lớn không sạ được, bị hỏng hoàn toàn. Nhiều đoạn đê điều, kênh mương vừa mới khắc phục sau trận lũ vừa rồi lại bị sạt lở và hư hỏng nặng.

 

Hà Khê