Đồng Nai:

4 em nhỏ chết đuối vì một cái hố

15h ngày 31/5, tại khu vực hồ nước thuộc Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Hưng Lộc, huyện Trảng Bom, người dân nhìn thấy một xác trẻ em nổi trên mặt nước. Biết đáy hồ nơi đây có một hố sâu, bà con tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm ba xác chết nữa.

Nạn nhân là các em Đinh Quang Chính, Đinh Văn Thiệp, Trần Ngọc Thiện và Phạm Văn Hảo, 7-10 tuổi, ngụ tại xã Đông Hòa giáp ranh, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Khuyến.

 

Khu vực này rộng 2,4 ha, đang được một nhà thầu xây dựng thành những hồ có bờ kè đá để cung cấp nước tưới cho trung tâm. Sau những cơn mưa đầu mùa, nước hồ chỉ mới cao vài tấc, người lớn và trẻ em có thể lội xuống được.

 

Cái hố đã trở thành một cái bẫy khiến các em bị hụt chân và thiệt mạng. Năm 2002, khi chưa được xây bờ kè, tại hồ nước này đã có hai trẻ em bị chết đuối.

 

Theo Tuổi trẻ