Tiền Giang:

4 công nhân gặp nạn dưới hầm biogas

(Dân trí) - 4 công nhân đang dùng máy hút chất thải hầm biogas thì máy ngưng hoạt động. Một công nhân leo xuống hố để sửa nhưng không thấy lên. Các công nhân khác thấy vậy vội xuống cứu và cũng gặp nạn.

4 công nhân nói trên là anh Lưu Ngọc Phước (25 tuổi), ông Trương Văn Hoàng (57 tuổi), anh Trần Ngọc Cường (27 tuổi) và anh Dương Thành Luân (24 tuổi) cùng làm công cho trại chăn nuôi của bà N.T.T tại xã Đồng Thạnh (huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). 

 

Trưa ngày 7/11, 4 công nhân trên dùng máy hút chất thải trong hầm biogas lên. Trong khi làm thì máy hút bỗng ngừng hoạt động. Thấy vậy anh Cường liền leo xuống hố kiểm tra. 

 

Chờ một hồi lâu không thấy anh Cường lên, anh Phước cũng leo xuống để xem xét tình hình. Sau đó cũng không thấy anh Phước lên, anh Luân lại leo xuống và phát hiện 2 công nhân Cường, Phước đã bị ngạt. Khi anh Luân kéo được anh Phước lên mặt đất thì bất ngờ bị rơi xuống hố.

 

Ông Hoàng lúc này leo xuống cứu đồng nghiệp nhưng cũng bị ngạt. Người dân hay tin vội chạy đến và cứu được ông Hoàng; anh Luân và anh Cường đã tử vong.  

 

Ngay sau đó, ông Hoàng và anh Phước được đưa vào Bệnh viện  Đa khoa Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng khó thở. Hiện sức khỏe của 2 công nhân này vẫn còn rất yếu.

 

Đặng Hương