1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

4 chiến hạm Trung Quốc tiến sát lãnh hải Nhật Bản

(Dân trí) - Một nhóm gồm hai tàu khu trục và hai tàu chống ngầm lớn của Hải quân Trung Quốc đã bơi sát khu vực tiếp giáp với vùng lãnh hải Nhật Bản, hãng tin Kyodo của Nhật hôm qua 10/12 đưa tin.

 

4 chiến hạm Trung Quốc tiến sát lãnh hải Nhật Bản


 

Hãng tin Kodyo dẫn nguồn Bộ quốc phòng Nhật cho biết, các chiến hạm trên đã bơi giữa hai đảo Iriomote và Yonaguni thuộc tỉnh Okinawa vào sớm ngày thứ hai 10/12 và rời khu vực khoảng 5 tiếng rưỡi sau.

 

Hãng tin nhấn mạnh thêm, luật pháp quốc tế cho phép bơi qua vùng nước tiếp giáp lãnh hải.

 

Các tàu Trung Quốc di chuyển về phía quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nhưng cuối cùng đã đổi hướng để không tiến vào khu vực quanh quần đảo này. Vào cuối tuần trước, bốn tàu của Trung Quốc đã tiến gần tới các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

 

Khi các tàu chiến Trung Quốc bơi qua cũng vùng biển này, gần đảo Yonaguni, theo hướng tương tự hồi tháng 10, chúng cũng chuyển hướng sau đó để tránh tiến gần tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

 

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, một máy bay tuần tra của lực lượng phòng vệ hải quân và một tàu khu trục Nhật đã phát hiện ra các tàu trên. Cũng chính 4 tàu này đã đi từ Hoa Đông tới Thái Bình Dương, giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyakojima vào ngày 28/11 vừa qua và tham gia vào một cuộc tập trận với sự tham gia của trực thăng và tiếp nhiên liệu trên Thái Bình Dương.

 

Mối quan hệ giữa Nhật và Trung xấu đi nghiêm trọng kể từ khi chính phủ Nhật quốc hữu hóa hầu hết các đảo trong Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 vừa qua, động thái dẫn đến các cuộc biểu tình chống Nhật bạo lực ở nhiều thành phố Trung Quốc.

 

Vũ Quý

Theo Kyodo